Hai quản lý công ty liên doanh chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng

ANTĐ - Đó là Nguyễn Thanh Hồng (SN 1984), nhà ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội; và Nguyễn Thị Huế (SN 1983), trú tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Hồng và Huế nguyên là cán bộ quản lý của Công ty TNHH Young Fast  Optoelectronics Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. 

Ngày 2-11, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hồng và Nguyễn Thị Huế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. CQĐT làm rõ từ tháng 10-2010 đến tháng  7-2011, Hồng và Huế đã làm lương khống cho nhiều nhân viên đã nghỉ việc, nghỉ sinh đẻ, làm hồ sơ tăng ngày công, giờ làm việc của nhiều nhân viên, qua đó chiếm đoạt  số tiền mà công ty Young Fast Optoelectronics Việt Nam phải trả cho nhân viên thông qua bảng lương. Tổng cộng, 2 bị can này đã chiếm đoạt được hơn 1,5 tỷ đồng. Cùng với việc khởi tố  vụ án, khởi tố bị can, CQĐT CATP Hà Nội đang xem xét, làm rõ trách nhiệm một số cá nhân khác trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ này.