Hải quân Iran nâng cấp hỏa lực chiến hạm Combattante II

ANTĐ - Ngày 1/12, hải quân Iran cho biết, họ đã hoàn thành việc nâng cấp 4 tàu chiến, gồm 2 tàu tấn công nhanh Tabarzin (P-231), Neizeh (P-232) thuộc dự án Combattante II (lớp Kaman). 

Hai tàu tấn công nhanh Neizeh và Tabarzin lớp Kaman đã được trang bị những tên lửa chống hạm mới Nour và Qader cũng như hệ thống pháo Fajr-27 cỡ nòng 76 mm. Cả hai tàu đều được trang bị bốn ống phóng tên lửa chống hạm, kế hoạch nâng cấp này cơ bản đã triển khai cho toàn bộ lớp Kaman, nâng cao rất mạnh uy lực của lớp tàu này. 

Hải quân Iran nâng cấp hỏa lực chiến hạm Combattante II ảnh 1

Tàu tấn công nhanh Tabarzin (P-231) - thuộc dự án Combattante II (lớp Kaman)

Tuy nhiên, theo phân tích của các phương tiện truyền thông Iran, hỏa lực pháo của lớp tàu này đã giảm xuống, lý do là pháo Bofors đường kính 40mm lắp đặt ở phía đuôi tàu đã bị thay thế bằng pháo Oerlikon GAM-BO đường kính 120 mm.

Theo tin quân sự Iran tiết lộ, họ cũng đã hoàn thành nâng cấp tàu chi viện tác chiến Sirjan thuộc lớp Grindelwald, được đóng từ những năm 1980 đến 1982.

Quân đội Iran ngày 27/11 cũng đã công khai một loại radar mảng pha điện tử 3D ASR mới. Loại radar này có thể phát hiện và đánh chặn 100 mục tiêu tàu mặt nước và máy bay trên không.