Hải quân Iran hộ tống tàu hàng tới Yemen bất chấp Arap đe dọa

ANTĐ - Ngày 18-5, một thủy thủ tàu chở hàng nhân đạo Shahed của Iran cho biết, tàu sẽ được hạm đội số 34 của hải quân nước này hộ tống tới Yemen.

“Nếu bất kỳ chiếc tàu quân sự nào khác có nỗ lực ngu xuẩn nhằm ngăn chặn các tàu của Iran hoặc có hành động gây gổ, thì sẽ có những kết quả bất ngờ và không mong muốn”, phó thuyền trưởng tàu chở hàng Shahed tuyên bố.

Theo ông, các tàu chiến của Iran, bao gồm một tàu khu trục và một tàu hộ tống, sẽ hộ tống chiếc tàu chở hàng viện trợ nhân đạo của Iran này cho đến khi nó đến cảng Hodeidah ở miền tây Yemen.

Tàu chở hàng viện trợ nhân đạo Shahed của Iran chuẩn bị lên đường tới Yemen

Một số nguồn tin cảnh báo rằng, Arap Saudi có thể sẽ nỗ lực ngăn chặn chiếc tàu chở hàng trên, bởi vì Arap Saudi đã áp đặt một lệnh phong tỏa hàng hải tại các cảng biển của đất nước láng giềng Yemen.

Chiếc tàu hàng Shahed của Iran đã rời thành phố cảng Bandar Abbas hôm 11-5 và dự kiến sẽ đến cảng Hodeidah trong vòng 3 ngày nữa (khoảng ngày 21-5).

Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, chiếc tàu này đang chở theo hơn 2.500 tấn thiết bị y tế, thuốc men, lượng thực và các nhu yếu phẩm khác. Một nhóm bác sỹ và các nhà hoạt động cũng đang có mặt trên chiếc tàu này.

Yemen đã chìm trong bạo lực kể từ cuối năm 2014, sau khi lực lượng phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn tiến hành các cuộc tấn công chống lại lực lượng trung thành với Tổng thống thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh.

Đến tháng 3, liên quân do Arap Saudi đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của Houthi theo yêu cầu của Tổng thống Saleh, người đã phải chạy trốn khỏi đất nước sau khi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát phần lớn đất nước, bao gồm cả thủ đô Sanaa.