Hải quân Iran có thêm hai tàu ngầm hạng nhẹ

ANTĐ - Hãng thông tấn IRNA cho biết, Hải quân Iran vừa đưa vào sử dụng hai tàu ngầm hạng nhẹ chạy điện-diesel lớp Ghadir nhằm tăng cường sức mạnh hải quân của mình.
IRNA dẫn lời phó đô đốc Habibollah Sayyari tiết lộ hai tàu ngầm này được sản xuất và trang bị kỹ thuật quân sự bởi các nhà sản xuất trong nước. Các tàu ngầm lớp Ghadir có trọng lượng 120 tấn có tính cơ động cao và thích hợp cho hoạt động ở các vùng biển nông. 
Chúng được trang bị ít nhất hai ống phóng ngư lôi với công nghệ "tàng hình". Ngoài hai tàu ngầm mới này, số lượng tàu ngầm lớp Ghadir phục vụ trong hải quân Iran đã lên tới 16. Chiếc đầu tiên thuộc lớp này được đưa vào sử dụng năm 2007.
Tàu ngầm lớp Ghadir 

 Tàu ngầm lớp Ghadir

Theo báo cáo, các tàu ngầm lớp Ghadir được Iran thiết kế dựa trên nền tảng các tàu ngầm lớp Yono của Triều Tiên.

Ngoài tàu ngầm lớp Ghadir, hải quân Iran cũng có thêm 3 tàu ngầm lớp Kilo do Liên Xô sản xuất và 1 tàu ngầm lớp Nahang do trong nước sản xuất.

Gần đây Iran cảnh báo sẽ cô lập eo biển Hormuz, tuyến đường biển xuất khẩu các nguồn cung cấp dầu mỏ chính từ Trung Đông, để đáp trả lệnh cấm vận xuất khẩu dầu mỏ Iran của phương Tây.