Hải quân đánh bộ Nga diễn tập đột xuất

ANTĐ - Hạm đội biển Bắc của Nga đã thực hiện thành công cuộc kiểm tra đột xuất về trình độ sẵn sàng của lực lượng đổ bộ. 

Bắt đầu năm 2013 trở đi, Nga thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập nhằm kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu của tất cả các quân binh chủng. Có nhiều cuộc diễn tập được tổ chức đột xuất ngay trong đêm, không có kịch bản dựng sẵn để thao luyện khả năng ứng phó khẩn cấp.

Tổng thống Nga V.Putin đã từng tuyên bố, đây là những hoạt động được tổ chức nhằm giúp quân đội Nga có rèn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, có đủ năng lực đối phó kịp thời với những mối đe dọa tới chủ quyền và lợi ích của nước Nga.

Hải quân đánh bộ Nga diễn tập đột xuất ảnh 1

Thời gian gần đây Nga có rất nhiều cuộc diễn tập bất thường quy mô lớn


Cuộc thao diễn của Hạm đội biển Bắc có sự tham gia khoảng 200 thành viên Trung đoàn thủy quân lục chiến, hơn 20 thiết bị kỹ thuật cơ động, tàu đổ bộ cỡ lớn "Aleksandr Otrakovsky", cũng như phi hành đoàn của máy bay vận tải quân sự An-26 thuộc bộ phận hàng không hải quân.

Khi có lệnh báo động, đơn vị hải quân đánh bộ đã hành quân 160 km trên xe bọc thép, đưa người và thiết bị lên tàu và đổ bộ kịp thời gian, đúng địa điểm trong khu vực ấn định trên bờ biển Vịnh Kolski.

Đợt kiểm tra đột xuất cũng được tiến hành đối với các đơn vị Hải quân đánh bộ trực chiến, phòng chống mối đe dọa khủng bố. Kết quả cho thấy, toàn thể các quân nhân đều trong trạng thái sẵn sàng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ chiến đấu nào được giao trong mọi thời điểm.