Hải quân đánh bộ Mỹ và Indonesia tổ chức tập trận chung

ANTĐ - Ngày 20/08 vừa qua, hải quân đánh bộ Mỹ và Indonesia đã triển khai cuộc tập trận chung tổ chức tại Indonesia.

Ngày 20-8, lực lượng hải quân đánh bộ của Indonesia và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập chung, mang tên Lantern Iron 13-1, tại Trung tâm huấn luyện chiến đấu Baluran của lực lượng Hải quân đánh bộ Indonesia ở Karangtekok, thuộc huyện Situbondo, Đông Java.

Cuộc diễn tập đã được khai mạc hôm Thứ 3 dưới sự chủ trì của Trưởng bộ phận tác chiến lực lượng Hải quân đánh bộ Indonesia, Đại tá Purwadi.

Diễn tập Lantern Iron 13-1 sẽ kéo dài đến ngày 6-9 tại Situbondo. Tổng số sẽ có 77 binh lính tham gia diễn tập, trong đó có 66 lính thuộc Tiểu đoàn Hải quân đánh bộ Taifib-1 của Indonesia và 11 lính thuộc Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt Hải quân đánh bộ Mỹ (MARSOC).

"Tình hình thế giới hiện nay đòi hỏi lực lượng Hải quân đánh bộ phải được chuẩn bị một cách toàn diện, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh hàng hải", ông Purwadi dẫn lời Tư lệnh Hải quân đánh bộ Indonesia, Thiếu tướng A. Faridz Washington, cho biết.

Hải quân đánh bộ Mỹ và Indonesia tổ chức tập trận chung ảnh 1
Tàu chiến Mỹ và Indonesia tham gia diễn tập CARAT 2012 Indonesia tại vùng biển Java

Trong cuộc diễn tập này, binh lính Indonesia dự kiến ​​sẽ được chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm trong khi làm chủ được một số khả năng chiến thuật về các hoạt động trinh sát đổ bộ, tác chiến trong rừng rậm, và bắn tỉa.

Trong khi đó, chỉ huy nhóm điều phối diễn tập, Trung tá Edy Cahyanto, cho rằng Diễn tập Lantern Iron 13-1, có mục đích không chỉ nâng cao kiến ​​thức và khả năng hoạt động của binh lính thuộc Tiểu đoàn Thủy quân đánh bộ Taifib-1, mà còn thiết lập sự hợp tác với binh lính MARSOC của Mỹ.

Ông Cahyanto còn cho biết, trong khuôn khổ diễn tập, các binh lính sẽ tham gia các chương trình huấn luyện về bắn tỉa, hoạt động bơi trinh sát, xử lý y tế các trường hợp bị thương trong chiến đấu, rà phá bom mìn, kỹ thuật đổ bộ bãi biển, kỹ năng tác chiến và sống sót trong các vùng rừng núi và trên biển.