Hải quân Australia nhận 4 tàu đổ bộ cao tốc LCM-1E từ Tây Ban Nha

ANTĐ - Hải quân Australia chuẩn bị nhận 4 tàu đổ bộ cao tốc đầu tiên trong số 12 chiếc đặt mua của Tây Ban Nha.

Trang mạng “subsim” hôm 12-3 cho biết, loạt 4 chiếc tàu đổ bộ cao tốc LCM-1E đầu tiên, được Nhà máy đóng tàu Navantia của Tây Ban Nha bàn giao cho hải quân Hoàng gia Australia, đã rời cảng của nhà máy để hành trình về nước vào ngày 08-03.

Tàu LCM-1E có chiều dài 23.3m, rộng 6.4 mét, mớn nước 2.8m, tải trọng 110 tấn, sử dụng hai động cơ diesel, công suất 809 kW, tốc độ lên tới hơn 20 hải lý/giờ, tầm hoạt động 190 dặm Anh.

Hồi tháng 9-2011, hải quân Australia đã ký hợp đồng với Nhà máy đóng tàu Navantia của Tây Ban Nha để mua 12 tàu đổ bộ cao tốc LCM-1E với giá từ 290-480 triệu USD.

Tàu đổ bộ cao tốc LCM-1E

Hải quân Hoàng gia Australia cho biết, các tàu này sẽ được bố trí trên boong các tàu đổ bộ lớp Adelaide là HMAS (FFG-01) và HMAS Canberra (FFG-02), khi chiến đấu sẽ được hạ thủy để vận chuyển binh sỹ và thiết bị vào bờ, sử dụng trong các cuộc tấn công đổ bộ nhanh, kể cả những vị trí không có bến cảng cố định.

Được biết, theo hợp đồng nhà máy đóng tàu Navantia sẽ bàn giao cho Australia làm 3 đợt, mỗi đợt 4 chiếc. Ngoài lô đầu tiên vừa lên đường về nước, 8 chiếc còn lại cũng sắp hoàn thiện và sẽ được bàn giao làm 2 đợt, mỗi đợt 4 chiếc vào tháng sau.