Hải Phòng: Triệt phá “nông trại” trồng cần sa trong nhà

ANTĐ - Để có “hàng” dùng và có tiền tiêu xài, một con nghiện đất Cảng đã học cách biến ngôi nhà đang ở thành “nông trại” trồng cây cần sa không cần ánh sáng mặt trời.
Ngày 20-3, CAQ Lê Chân, CATP Hải Phòng cho biết, vừa triệt phá tụ điểm trồng cây cần sa trái phép theo công nghệ của nước ngoài hết sức tinh vi tại nhà đối tượng Đỗ Hải Nam (SN 1976, trú tại số 146 Trần Phú, Ngô Quyền, tạm trú tại số nhà 4/22/22 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng), thu giữ lượng lớn ma túy các loại cùng các trang thiết bị hỗ trợ cho việc trồng và chế biến cần sa. Cùng bị bắt với Nam còn có Nguyễn Phi Trường (SN 1974, trú tại 2/242 Hạ Lý, Hồng Bàng).

Hải Phòng: Triệt phá “nông trại” trồng cần sa trong nhà ảnh 1
Hai đối tượng Đỗ Hải Nam và Nguyễn Phi Trường


Qua công tác nắm địa bàn, đầu năm 2014, CAP Dư Hàng phát hiện tại nhà đối tượng Nam trú tại số nhà 4/22/22 Miếu Hai Xã trồng cây lạ trong nhà có nhiều đặc điểm giống cây cần sa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAP đã lấy được mẫu lá cây nói trên tại nhà Nam, sau đó báo cáo lên CAQ Lê Chân. Xác minh nhanh, CAQ Lê Chân xác định, đây là cây cần sa đang được đối tượng trồng trái phép trong nhà theo công nghệ của nước ngoài, qua đó chỉ huy Công an quận giao cho Đội điều tra tội phạm về ma túy của quận lập chuyên án, phối hợp cùng CAP Dư Hàng triệt phá .
Khoảng 18h, ngày 19-3 khi Nam cùng Trường thực hiện tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại nhà Nam thì bị lực lượng trinh sát ập vào, bắt gọn cùng tang vật.

Hải Phòng: Triệt phá “nông trại” trồng cần sa trong nhà ảnh 2
Cây cần sa được Nam trồng trong nhà 


Tiến hành khám xét nhà Nam, lực lượng công an phát hiện thu giữ lượng lớn ma túy các loại, gồm: 8 túi nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá có trọng lượng 5gam, 23 cây cần sa (16 cây cao gần 1m, 7 cây cao khoảng 12-13cm) đang được trồng trong nhà tại tầng 2 và tầng 3, 1 hộp đựng cần sa khô, 1 túi nilon đựng hạt cần sa giống cùng nhiều tang vật khác.
Tại cơ quan điều tra CAQ Lê Chân, Nam đã thừa nhận hành vi trồng cây sa trái phép tại nhà vừa để hút hít vừa bán cho các đối tượng bên ngoài xã hội kiếm tiền.

Theo lời kể của trinh sát trực tiếp tham gia phá án, hệ thống trồng cây cần sa của đối tượng Đỗ Hải Nam được áp dụng theo công nghệ nước ngoài, gồm những chiếc đèn LED công suất lớn, máy tạo nhiệt độ, nhiệt kế, tưới tiêu... nên hóa đơn tiền điện mỗi tháng y phải trả khá lớn. Cây cần sa được trồng trong các chậu nhỏ. Với công nghệ này, chỉ sau khoảng 1 tháng là cây cho thu hoạch. Để qua mắt cơ quan chức năng, Nam đã thiết kế lại ngôi nhà 3 tầng trong ngõ 22 Miếu Hai Xã: toàn bộ cửa sổ, cửa chính của tầng 2 và 3 đóng chặt, xung quanh đều hàn sắt vuông bảo vệ. Chính vì thế, để lọt được vào nhà đối tượng này bắt quả tang là chuyện không hề đơn giản đối với các trinh sát. 

Hải Phòng: Triệt phá “nông trại” trồng cần sa trong nhà ảnh 3
Ngôi nhà số 4/22/22 Miếu Hai Xã mà Nam dùng làm nơi trồng
 và chế biến trái phép cây cần sa



Bản thân Nam trước đó đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và 2 tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù đối tượng thường xuyên tụ tập các đối tượng có tiền án tiền sự về nhà mình để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Còn đối tượng Trường từng có 2 tiền về tội giật tài sản và cố ý gây thương tích.

Theo nhận định của CAQ Lê Chân, rất có thể Nam được người thân của y đang định cư tại Hồng Kông "truyền bí kíp" trồng, chăm sóc và chế biến cần sa

Hiện vụ án đang được CAQ Lê Chân điều tra mở rộng.