Hải Phòng: Nghi án bắt cóc bất thành bé gái lớp 2

ANTĐ - Chiều 17-5, đại diện Ban Công an xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng xác nhận, người dân trên địa bàn vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu bắt cóc trẻ em.

Sự việc diễn ra khoảng 9h30 ngày 14-5, tại thôn Xuân Quang; thời điểm trên, cháu Hoàng Thị Huyền T., học sinh lớp 2 đang chơi ở ngoài đường, cách nhà chừng 20 mét, bất ngờ có 1 người lạ mặt, đội mũ bảo hiểm bịt kín đầu, đi xe máy tiến lại gần hỏi chuyện rồi bất ngờ bế thốc cháu lên xe.

Khi đối tượng định tăng ga bỏ chạy đã bị anh Hoàng Văn Duật, giáo viên Trường THPT Nhữ Văn Lan, đi qua phát hiện. Thấy cháu T. khóc lóc, anh Duật dừng xe gặng hỏi. Gã đàn ông buộc phải thả bé T. xuống rồi phóng chạy.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Ban Công an xã Bạch Đằng đã tổ chức nắm tình hình, đồng thời thông báo trên Đài phát thanh xã, khuyến cáo người dân cần giám sát con em khi chơi một mình ngoài đường. CAH Tiên Lãng cũng đã vào cuộc điều tra, xác minh sự việc.