Hải Phòng: Kết nối tài nguyên biển đảo phát triển du lịch bền vững

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhằm đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững, khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có và tranh thủ những cơ hội mới sau đại dịch Covid-19, sáng nay, 20-4, Tổng cục Du lịch Việt Nam và Sở Du lịch Hải Phòng và Báo Tiền Phong đã tổ chức Hội thảo “Du lịch Hải Phòng cơ hội vàng bứt phá”. Hội thảo cũng là dịp để phát huy liên minh, liên kết giữa các địa phương trong đó nhấn mạnh kết nối hành lang Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh, Quảng Ninh- Hải Phòng- Thái Bình- Nam Định.

Lấy du lịch biển đảo làm cốt lõi

Bà Nguyễn Thị Thương Huyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng cho biết, giai đoạn trước đây, Hải Phòng tập trung phát triển dịch vụ cảng, công nghiệp và đã đạt được những bước phát triển quan trọng. Tuy nhiên, những năm gần đây đây, cùng với nhu cầu thị trường du lịch tăng nhanh và định hướng chiến lược trong dịch chuyển cơ cấu kinh tế thành phố, ngành Du lịch đang nhận được sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt để phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó, về phát triển sản phẩm du, du lịch biển đảo là cốt lõi, lan tỏa và phát triển các loại hình du lịch thể thao, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch văn hóa tâm linh nhằm mở rộng không gian, phát triển đa dạng loại hình sản phẩm du lịch của thành phố Cảng.

Huyện Cát Hải thuộc Hải Phòng là một quần đảo với 388 đảo lớn nhỏ có diện tích tự nhiên 345km2 nằm ở phía Nam Vịnh Hạ Long, cách trung tâm TP Hải Phòng 40km

Huyện Cát Hải thuộc Hải Phòng là một quần đảo với 388 đảo lớn nhỏ có diện tích tự nhiên 345km2 nằm ở phía Nam Vịnh Hạ Long, cách trung tâm TP Hải Phòng 40km

Bà Nguyễn Thị Thương Huyền cũng đưa ra nhận định, so với lợi thế về tiềm năng và yêu cầu đặt ra đối với mục tiêu phát triển, du lịch Hải Phòng vẫn còn nhiều hạn chế so với các trung tâm du lịch lớn của cả nước. Chưa có cơ chế, chính sách trực tiếp để thu hút nguồn lực đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch. Đây là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thiếu hụt nguồn lực đầu tư, tạo đột phá cho du lịch Hải Phòng.

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng giám đốc Flamingo Holding Group cho rằng, du lịch là một trong những trụ cột chính của thương mại quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù dịch Covid-19 đã khiến cho ngành công nghiệp không khói gần như đứng yên và bị ảnh hưởng nặng nề trong suốt 2 năm qua nhưng du lịch vẫn được đánh giá là một ngành có khả năng phục hồi nhanh, mạnh do nhu cầu rất lớn.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh: Hải Phòng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Là đầu mối giao thông quan trọng, là một trong những trung tâm du lịch biển lớn của khu vực miền Bắc và của cả nước; là vùng đất lâu đời với nhiều truyền thống văn hoá, lịch sử, lễ hội quan trọng cũng như tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú gắn liền với biển và tài nguyên du lịch sinh thái, du lịch Hải Phòng được định hướng phát triển bền vững, trở thành một trong những trọng điểm du lịch quốc gia, mang đậm bản sắc và vùng đất con người Hải Phòng

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh: Hải Phòng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Là đầu mối giao thông quan trọng, là một trong những trung tâm du lịch biển lớn của khu vực miền Bắc và của cả nước; là vùng đất lâu đời với nhiều truyền thống văn hoá, lịch sử, lễ hội quan trọng cũng như tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú gắn liền với biển và tài nguyên du lịch sinh thái, du lịch Hải Phòng được định hướng phát triển bền vững, trở thành một trong những trọng điểm du lịch quốc gia, mang đậm bản sắc và vùng đất con người Hải Phòng

Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) dự báo du lịch sẽ sớm lấy được đà tăng trưởng và có thể tạo thêm 58 triệu việc làm vào năm 2022, mang lại 8,6 nghìn tỷ USD doanh thu. Trong đà phục hồi đó, dòng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc, trở thành nhu cầu thường xuyên, liên tục của khách hàng. Trong các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nghỉ dưỡng biển luôn là sản phẩm được ưa chuộng nhất và Hải Phòng là địa phương có nhiều tiềm năng, nhiều thế mạnh để phát triển dòng sản phẩm này.

Du lịch nghỉ dưỡng luôn là sản phẩm được ưa chuộng

Du lịch nghỉ dưỡng luôn là sản phẩm được ưa chuộng

Đối với du lịch nghỉ dưỡng, di chuyển thuận lợi và tiết kiệm thời gian là yếu tố quan trọng nhất với khách du lịch. Hải Phòng hiện là địa phương sở hữu vị trí thuận lợi trong kết nối giao thông nội vùng, liên vùng và quốc tế. Nằm trên trục cao tốc Hà Nội - Hải Phòng – Quảng Ninh đã hoàn thành, trục đường cao tốc Quảng Ninh- Hải Phòng- Thái Bình- Nam Định và đường ven biển đang gấp rút triển khai, thời gian di chuyển từ các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ đến thành phố cảng chỉ còn 1- 2 tiếng . Sân bay quốc tế Cát Bi có đường bay phủ khắp đến hầu hết các thị trường trong nước và đang mở rộng ra nhiều thị trường quốc tế. Ngoài ra Hải Phòng còn sở hữu hệ thống cảng biển hiện đại có thể đón được các tầu Du lịch cỡ lớn. Có thể khẳng định, giao thông đang là lợi thế vượt trội để Hải Phòng có thể thu hút khách Du lịch nói chung và Du lịch nghỉ dưỡng nói riêng.

Hà Nội và Hải Phòng xác định du lịch golf là thế mạnh

Trong những năm qua, Hà Nội luôn xác định Hải Phòng là thị trường du lịch trọng điểm của khu vực phía Bắc, là mắt xích quan trọng trong hành lang du lịch Hà Nội - Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh. Từ năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng (tại Thông báo kết luận số 2065-TB/TU ngày 04/7/2019) với nhiều nội dung quan trọng, trong đó, hai nội dung được đề cập nhiều nhất là hợp tác thương mại và du lịch.

Nếu ngành Du lịch hai địa phương liên kết phát triển du lịch golf sẽ tạo động lực để phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch khác

Nếu ngành Du lịch hai địa phương liên kết phát triển du lịch golf sẽ tạo động lực để phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch khác

Khi nhắc đến Du lịch Việt Nam nói chung, Du lịch Hải Phòng và Hà Nội nói riêng, báo chí quốc tế trong đó có các tạp chí, trang web du lịch lớn như: National Geographic Traveler, Trip Advisor… đều đánh giá cao 5 nhóm sản phẩm du lịch được coi là thế mạnh và có tiềm năng rất lớn bao gồm: Du lịch văn hóa-di sản, du lịch ẩm thực, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm và du lịch golf kết hợp du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm). Trong đó, du lịch golf đang nổi lên là một sản phẩm du lịch rất tiềm năng, có thể thu hút lượng khách du lịch lớn, và sẽ trở thành sản phẩm du lịch chủ đạo của Việt Nam trong tương lai. Do đó nếu ngành Du lịch hai địa phương liên kết phát triển du lịch golf sẽ tạo động lực để phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch khác.

Nắm bắt được xu thế mới này, với lợi thế về cảnh quan tự nhiên, hệ thống hạ tầng du lịch phát triển, Hải Phòng và Hà Nội đều đang xác định sản phẩm du lịch golf là sản phẩm du lịch là thế mạnh của 2 địa phương, coi đây là sản phẩm du lịch rất tiềm năng, dư địa để cùng hợp tác, phát triển. Phát huy tối đa tiềm năng lợi thế sẵn có nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển du lịch golf. Thời gian vừa qua, 2 địa phương đã thường xuyên trao đổi, hợp tác và cùng xác định ưu tiên 4 nhóm vấn đề cần quan tâm để phát triển loại hình du lịch này bao gồm: cơ sở hạ tầng, kỹ thuật giao thông kết nối, cơ sở lưu trú đạt chuẩn, hệ thống sân golf và các giải đấu golf được tổ chức. Hiện nay, cả 2 thành phố đã có hệ thống sân golf rất đa dạng, đạt chuẩn quốc tế, đáp ưng nhu cầu phong phú của người chơi.

Hải Phòng và Hà Nội đều đang xác định sản phẩm du lịch golf là sản phẩm du lịch là thế mạnh của 2 địa phương, coi đây là sản phẩm du lịch rất tiềm năng, dư địa để cùng hợp tác, phát triển

Hải Phòng và Hà Nội đều đang xác định sản phẩm du lịch golf là sản phẩm du lịch là thế mạnh của 2 địa phương, coi đây là sản phẩm du lịch rất tiềm năng, dư địa để cùng hợp tác, phát triển

Theo đánh giá của Sở Du lịch Hà Nội, bên cạnh các thuận lợi, hoạt động du lịch golf của Hà Nội và Hải Phòng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế có thể kể đến như: Tỷ lệ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam chơi golf chưa cao. Sự liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành và sân golf còn lỏng lẻo. Du lịch golf chưa kết nối với các loại hình du lịch khác; chưa có giải thưởng chuyên nghiệp; chưa có các giải pháp về quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch golf bài bản.

Để có thể phát huy những lợi thế, tiềm năng tạo sự đột phá trong phát triển sản phẩm du lịch golf của Hà Nội và Hải Phòng trong thời gian tới, Sở Du lịch Hà Nội đề xuất một số giải pháp hai địa phương cần quan tâm triển khai: Tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện hệ thống các sân golf chất lượng, đẳng cấp, tạo sự khác biệt dựa trên lợi thế về đặc điểm địa hình và các giá trị tài nguyên thiên nhiên, văn hóa của mỗi địa phương. Phối hợp tổ chức các sự kiện, giải đấu golf chuyên nghiệp, hấp dẫn. Tăng cường quảng bá, xúc tiến điểm đến golf chất lượng của hai địa phương tập trung nghiên cứu xu hướng du lịch golf tại các thị trường trọng điểm như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, một số nước EU tại các hội chợ du lịch lớn, uy tín trong khu vực và trên thế giới, quảng cáo trên các kênh thông tin, truyền hình lớn như: CNN, BBC, CNBC… về các sản phẩm golf của hai địa phương. Kết hợp quảng bá du lịch golf trong các sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch.

Bên cạnh đó, thúc đẩy mối quan hệ đối tác, hợp tác liên kết giữa các các sân golf với các hãng lữ hành tạo nên các golf tour chất lượng, kết hợp với các sản phẩm du lịch MICE, du lịch nghỉ dưỡng…Phát triển bền vững, tôn trọng và bảo vệ môi trường và chia sẻ lợi ích cộng đồng là hàng đầu trong phát triển du lịch golf...

Hải Phòng có vị trí quan trọng trong vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc, là đầu mối giao thông, cửa chính ra biển của toàn miền Bắc. Hải Phòng cũng được biết đến là một thành phố Cảng lâu đời, với các điểm du lịch nổi tiếng Đồ Sơn, Cát Bà. Trong đó quần đảo Cát Bà hội tụ 5 danh hiệu quốc gia và quốc tế: Danh lam thắng cảnh - Di tích quốc gia đặc biệt, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, Vườn Quốc gia, Khu Bảo tồn Biển và là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Với giá trị nổi bật về hệ sinh thái biển đảo, đa dạng sinh học và mỹ học. Quần đảo Cát Bà đang được đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới Hạ Long - Cát Bà. Trong khi đó, bán đảo Đồ Sơn là khu nghỉ mát và tắm biển nổi tiếng ở miền Bắc từ lâu.

Bến tàu vào làng chài Việt Hải

Bến tàu vào làng chài Việt Hải

Hải Phòng có nhiều di tích lịch sử, văn hoá với kiến trúc độc đáo như: Đền Nghè, Đình Hàng Kênh, Chùa Dư Hàng, tháp Tường Long… Cùng với những làng nghề thủ công truyền thống còn lưu giữ được đến ngày nay. Đó chính là những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc, tạo nên nét riêng của mảnh đất và con người Hải Phòng. Đặc biệt, sự kiện phát lộ hàng loạt bãi cọc tại Thủy Nguyên liên quan đến trận chiến Bạch Đằng lịch sử; Di chỉ Bãi cọc Cao Quỳ và các di tích gắn với chiến thắng Bạch Đằng có giá trị đặc biệt đối với lịch sử, văn hóa, khảo cổ và danh thắng mang tầm quốc gia.