Quảng Ngãi:

Hai phạm nhân nguy hiểm trốn trại là ai?

ANTĐ - Những ngày qua,bộ đội và công an địa phương huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã lập nhiều chốt chặn, siết chặt an ninh các ngõ ngách, tuyến đường thuộc khu vực huyện Bình Sơn và Núi Thành, Quảng Nam, để ráo riết truy lùng 2 tù nhân trốn trại.

Hai phạm nhân nguy hiểm trốn trại là ai? ảnh 1Khu vực địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Xương, nơi lực lượng chức năng truy bắt 
2 tên tội phạm trốn trại Nhâm Trung Tuấn và Triệu Quân Sự

Hai phạm nhân này là Triệu Quân Sự (SN 1991, quê Thái Nguyên) phạm tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ với mức án tù chung thân và Nhâm Văn Tuấn (SN 1985, quê Hà Giang) phạm tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích với mức án gần 29 năm tù. Trước đó,  ngày 8-11, cả 2 đã cưa song sắt cửa sổ buồng giam rồi tẩu thoát. Nhận được thông tin, lực lượng công an, dân quân tự vệ phối hợp với bộ đội Quân khu 5 đã tổ chức truy tìm 

ráo riết.

Tội ác của 2 tên tội phạm vượt ngục từng gây ra trước đây khiến ai cũng phải rùng mình. Triệu Quân Sự là thủ phạm trong vụ án giết nữ chủ quán cà phê Hương Sen tại Hà Nội để cướp tài sản. Từ nhỏ Sự đã sớm hư hỏng khi tự ý bỏ học theo bạn đua đòi ăn chơi. Đầu năm 2011, Sự đi nghĩa vụ quân sự và đóng quân ở tỉnh Bắc Giang. Dù trong môi trường quân ngũ nhưng Sự thường xuyên ăn cắp vặt của bạn bè và tác phong rất vô kỷ luật khi thường xuyên trốn đơn vị ra ngoài đàn đúm rượu chè. Trốn đơn vị đến lần thứ năm, Sự bỏ về Hà Nội sống lang thang và nghĩ đến việc giết người, cướp tài sản để có tiền tiêu xài. Ngày 22-8-2012, Sự mang theo 1 con dao đến quán cà phê Hương Sen, ở số 24, phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên. Khi thấy chị Hoa là chủ quán cà phê bán hàng một mình, hắn đã ra tay hạ sát, cướp đi một số tài sản có giá trị rồi bỏ trốn. 

Còn đối với Nhâm Văn Tuấn, trước đây dù đang bị Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng truy nã về tội trốn khỏi nơi giam giữ, nhưng Tuấn vẫn cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ cướp taxi liên tỉnh. Cuối năm 2009, Tuấn cùng đồng bọn thuê xe taxi Innova của anh Nguyễn Văn Trung (25 tuổi, ở Thanh Hóa) đi từ Thanh Hóa về Hà Nội. Khi đến Quốc lộ 2, thuộc địa phận huyện Sóc Sơn, 2 tên giả vờ nhờ anh Trung xuống mua nước. Khi lái xe vừa xuống xe, chúng liền cướp chiếc taxi rồi trốn thoát.

Tiếp đó tối 19-12-2009, anh Nguyễn Văn Hòa (lái xe taxi Công ty M.T) bị băng cướp của Nhâm Văn Tuấn gọi điện thuê chở từ Hà Nội đến khu vực xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình. Lợi dụng đoạn đường tối ít người qua lại, cả nhóm đã dùng dao tấn công làm anh Hòa bị thương. Sau đó, chúng trói chân tay, bịt mắt, miệng anh Hòa rồi lái xe đến địa phận huyện Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh thì đẩy nạn nhân xuống đường để cướp chiếc taxi hiệu Innova. Vài ngày sau, băng nhóm của Tuấn lại có mặt tại Hải Phòng và tiếp tục thuê một xe taxi hiệu Innova BKS: 16H-3594 chở đến khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam.

Tại đây, bọn chúng tiếp tục chiêu trò cũ là dùng dao nhọn, khống chế trói lái xe rồi cướp đi chiếc taxi. Tiếp đó, ngày 8-1-2010, bọn chúng lại thuê xe taxi BKS: 30U-9807 đi từ quận Hà Đông về Thanh Hoá và thực hiện hành vi cướp với thủ đoạn tương tự. Không lâu sau, Tuấn cùng băng nhóm của hắn lại gây ra vụ cướp xe taxi BKS: 19L-9354 khi chúng thuê xe từ Phú Thọ về Hà Nam. Tổng cộng Tuấn và đồng bọn đã gây ra 7 vụ cướp taxi trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận như Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang.

Với hàng loạt vụ cướp taxi trong thời gian ngắn, băng cướp của Tuấn là nỗi kinh hoàng cho nhiều hãng taxi. Được biết, Trại giam quân sự khu vực miền Trung - Quân khu 5 cũng đã ra quyết định truy nã Tuấn và Sự. Nếu ai phát hiện 2 đối tượng trên đề nghị báo cho cơ quan chức năng gần nhất.