Hai người bị bắt vì âm mưu ám sát Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hai công dân Myanmar ngày 6-8 đã bị bắt tại New York vì âm mưu ám sát Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc. Hai đối tượng sống ở New York này ra hầu tòa vào cùng ngày.
Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc Kyaw Moe Tun

Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc Kyaw Moe Tun

Các công tố viên liên bang ở New York đã thông báo bắt giữ Phyo Hein Htut và Ye Hein Zaw, với cáo buộc âm mưu hành hung và tấn công bạo lực nhằm vào Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc Kyaw Moe Tun.

Vào tháng 7, bộ đôi này đã liên lạc với một tay buôn vũ khí ở Thái Lan vốn bán vũ khí cho quân đội Myanmar, lực lượng đã lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ vào tháng 2-2021.

Htut và đồng phạm lên kế hoạch thuê người tấn công Đại sứ Kyaw Moe Tun để gây áp lực buộc ông từ chức. Theo tài liệu của tòa án, nếu không từ chức, Đại sứ sẽ bị chúng giết.

Sau khi đồng ý với kế hoạch, Zaw đã đưa cho Htut 4.000 USD như một khoản thanh toán trước cho những kẻ tấn công. Trong một cuộc điện thoại được ghi âm, Zaw cũng đồng ý trả thêm 1.000 USD để thực hiện cuộc tấn công vào nhà Đại sứ Tun ở Westchester, New York và kiếm thêm tiền để có thể “kết liễu” vị Đại sứ.

Người phạm vào tội danh âm mưu tấn công và tấn công bạo lực vào một quan chức nước ngoài ở Mỹ có thể chịu mức án tối đa là 5 năm tù.

Ông Kyaw Moe Tun là đại diện cho chính phủ đã bị lật đổ ở Myanmar và đã tố cáo cuộc đảo chính tại nước này. Theo hãng tin AP, quân đội Myanmar đã cố gắng sa thải ông nhưng Liên hợp quốc chưa có bất kỳ hành động nào.

Hôm 4-8, Đại sứ Kyaw Moe Tun nói với Reuters rằng an ninh gần đây đã được tăng cường tại nhà của ông. “Được biết là có một số mối đe dọa. Cảnh sát đang xử lý việc này”, ông Kyaw Moe Tun nói.