Hai ngân hàng Thụy Sỹ và Đức nộp phạt 12,5 tỷ USD

ANTD.VN - Hai ngân hàng lớn là Credit Suisse của Thụy Sỹ và Deutsche Bank của Đức đã đồng ý chi trả số tiền lên tới hàng tỷ USD để dàn xếp vụ kiện của Bộ Tư pháp Mỹ. Trong đó ngân hàng Credit Suisse đồng ý trả gần 5,3 tỷ USD còn Deutsche Bank đề xuất nộp 7,2 tỷ USD.

2 ngân hàng lớn này có liên quan đến việc mua bán chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản thế chấp mà được cho là nguyên nhân gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính lớn khác của châu Âu cũng bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc là "thiếu trung thực" trong việc bán các chứng khoán đảm bảo bằng tài sản thế chấp không đủ chất lượng, góp phần gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.