Hai nam thanh niên mang gậy ba khúc đi... dạo phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sáng 21/6, Trung tá Bùi Xuân Phương, tổ trưởng tổ công tác Y10/141 cho biết, tổ công tác vừa phát hiện, bàn giao hai nam thanh niên tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ cho Công an phường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Theo đó vào khoảng 14h chiều 20/6, tổ công tác Y10/141 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại ngã tư Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch, thuộc địa bàn phường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, dừng xe kiểm tra hành chính 2 nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen có biểu hiện nghi vấn.

Gậy ba khúc mà các đối tượng mang theo.

Gậy ba khúc mà các đối tượng mang theo.

Quá trình kiểm tra tại chốt 141, cảnh sát phát hiện trong cốp xe của các đối tượng có một gậy ba khúc bằng kim loại. Đấu tranh tại chỗ các đối tượng ấp úng nói "mang theo để... phòng thân". Danh tính hai đối tượng được làm rõ là Nguyễn Huy H. và Đinh Hồng Đ. đều SN 2005, HKTT: Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trung tá Bùi Xuân Phương cho biết: Gần đây lực lượng 141 phát hiện khá nhiều nam thanh niên mang theo gậy ba khúc và đều nói để phòng thân. Tuy nhiên chúng có thể trở thành công cụ để giải quyết mâu thuẫn, khi đó thì hậu quả khôn lường.

Tiếp đó, đến 15h30 phút cùng ngày, tổ Y10 kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe Honda Wave màu trắng BKS: 17B5-62727 tên Phạm Đình M. (SN 2001, HKTT: Quỳnh Phụ, Thái Bình). Xác minh “nóng” tại chỗ, tổ công tác phát hiện giấy phép lái xe của anh Phạm Đình Mong có nhiều dấu hiệu được làm giả.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao các đối tượng và tang vật về Công an phường Cầu Diễn tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó vào tối 11/6, tổ công tác Y10/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Cầu Giấy-Trần Quý Kiên cũng kiểm tra, phát hiện 2 nam thanh niên tàng trữ trái phép gậy ba khúc.

Căn cứ Điểm c, Khoản 5 và Điểm a, Khoản 8 , Điều 10 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, thì hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng, và hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.

Baton (dùi cui thép 3 khúc) là công cụ hỗ trợ, nằm trong danh mục đồ bị cấm tàng trữ, sử dụng khi chưa có giấy phép.