Hai năm sau vi phạm quản lý di tích chùa Chân Long: Sư trụ trì thiếu hợp tác

ANTĐ - Sáng qua 8-12, UBND - Ủy ban MTTQ xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội, tổ chức cuộc họp để sư trụ trì đối thoại với người dân địa phương nhằm giải quyết vụ việc liên quan đến những ồn ào ở Di tích lịch sử quốc gia chùa Chân Long 2 năm về trước. Đặc biệt là để làm rõ hơn các vấn đề “còn chưa hiểu hết”, đồng thời giữ mối quan hệ đoàn kết cộng đồng.

Cuộc họp dự kiến diễn ra vào 8h tại địa điểm nhà văn hóa xã Chàng Sơn, nhưng đến 9h, cuộc họp vẫn chưa tiến hành được, do sư trụ trì chùa Chân Long Thích Minh Phượng không có mặt.

Một thành viên trong ban lãnh đạo xã Chàng Sơn cho biết, sư Thích Minh Phương đến từ khoảng 7h40, nhưng sau đó đã bỏ đi, không rõ lý do. Hơn 9h, Chủ tịch UBND xã Chàng Sơn Nguyễn Hữu Phúc đành khai mạc cuộc họp.

Hai năm sau vi phạm quản lý di tích chùa Chân Long: Sư trụ trì thiếu hợp tác ảnh 1

Bức tượng cổ sơn son thếp vàng được mang ra sông năm 2011 nay chỉ còn trong hình ảnh được lưu giữ của xã Chàng Sơn 

Chia sẻ cùng người dân địa phương cũng như đại diện các cơ quan ban ngành chức năng có mặt tại cuộc họp, Chủ tịch UBND xã Chàng Sơn cho biết, thời điểm trước năm 2001, chùa Chân Long chưa có sư trụ trì, đến ngày 7-4-2011, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP Hà Nội ra quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Chân Long cho nhà sư Thích Minh Phượng.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau nhà sư Thích Minh Phượng đã liên tục có những việc làm thiếu sự đồng thuận của nhân dân, chính quyền địa phương cũng như vi phạm các quy định của Luật Di sản Văn hóa.

Hai năm sau vi phạm quản lý di tích chùa Chân Long: Sư trụ trì thiếu hợp tác ảnh 2

Rất đông người dân đã tới chờ thông tin từ cuộc đối thoại

Sự việc đẩy bất bình của người dân xã Chàng Sơn đến đỉnh điểm là cuối tháng 10-2013, sư Thích Minh Phượng mang về chùa một bức tượng đồng nặng trên 300kg.

Ngày 24-10-2013, UBND xã Chàng Sơn đã cử một đoàn công tác xuống chùa xác minh và đến 25-10-2013, tiến hành lập biên bản, yêu cầu sư trụ trì di chuyển bức tượng lạ kể trên, đưa tượng cũ về chỗ cũ. Đến lúc này cả chính quyền xã và nhân dân địa phương mới phát hiện ra, bức tượng Vua cha Ngọc Hoàng sơn son thếp vàng có niên đại mấy trăm năm nay đã bị cho vào bao tải và mang thả dưới sông từ năm 2011. 

Ông Kiều Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, Hà Nội, cho biết, cuộc gặp gỡ đối thoại này được tổ chức theo nguyện vọng của chính sư Thích Minh Phượng, chính quyền và người dân trong xã đã rất thành ý để cùng thẳng thắn đối thoại, nhưng tiếc là lại không nhận được sự hợp tác của sư trụ trì chùa Chân Long.

Hai năm sau vi phạm quản lý di tích chùa Chân Long: Sư trụ trì thiếu hợp tác ảnh 3

Hiện tại, chùa Chân Long đang được trông coi bởi Tiểu ban quản lý di tích xã Chàng Sơn

Trong thời gian tới, UBND xã Chàng Sơn, UBND huyện Thạch Thất sẽ có văn bản báo cáo đến Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo Hà Nội, cùng các cấp chính quyền thành phố để cùng tìm hướng giải quyết sự việc với tinh thần giữ gìn sự đoàn kết và phát huy giá trị của di tích tín ngưỡng.