Hài hước với sự thật bóng đá Anh đang tự sát

ANTĐ - Các con số không biết nói dối. Chỉ có 3 cầu thủ quốc tịch xứ sở sương mù có tên trong đội hình xuất phát của cả Arsenal và Man City trong trận tranh siêu cúp…Anh đêm qua. Đây có thể là 1 trong những lý do khiến nhiều người cho rằng người Anh và liên đoàn bóng đá nước này đang tự sát.
Thực tế cho thấy đã rất lâu rồi Tam Sư không được tận hưởng vinh quang hay chơi ấn tượng ở các kỳ EURO hay World Cup, dù Premier League luôn là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh với số lượng người theo dõi đông đảo. Ngay cả ở VCK ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Brazil vừa qua, thầy trò HLV Roy Hodgson cũng phải xách vali về nước ngay sau khi kết thúc vòng bảng.

Nếu nhìn vào đội hình ra sân của Arsenal và Man City trong trận tranh Community Shield đêm qua, ai cũng có thể hiểu lý do vì sao. Chỉ có 3 cầu thủ xuất phát ngay từ đầu mang quốc tịch Anh, gồm Chambers, Gibbs và Wilshere và đều là thành viên của Pháo thủ, trong khi Chamberlain chỉ vào sân trong hiệp 2.
Hài hước với sự thật bóng đá Anh đang tự sát ảnh 1
Wilshere - 1 trong 3 cầu thủ quốc tịch Anh có mặt trong đội hình xuất phát...

Đáng buồn hơn, bên phía Man xanh còn không có một cầu thủ nào người Anh trong đội hình chính thức khi Joe Hart không được sử dụng còn Micah Richards hay James Milner và Scott Sinclair chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, khi kết cục trận đấu đã an bài.
Hài hước với sự thật bóng đá Anh đang tự sát ảnh 2
...trong thắng lợi 3-0 của Arsenal trước Man City trong trận tranh Community Shield đêm qua
Năm ngoái, có tới 10 cầu thủ mang quốc tịch Anh chia đều thuộc biên chế cả 2 đội M.U và Wigan trong thắng lợi 2-0 của Quỷ đỏ ở trận tranh Community Shield. Còn năm trước nữa, dù ít hơn nhiều nhưng cũng có 4 cầu thủ xứ sở sương mù góp mặt trong đội hình xuất phát của hai đội Man City và Chelsea (Man xanh thắng 3-2).

Trong trận tranh siêu cúp Anh cách đây 9 năm, trong đội hình Arsenal và Chelsea chỉ có 3 cầu thủ Tam Sư ra sân ngay từ đầu gồm Frank Lampard, John Terry (The Blues) và Ashley Cole khi đó còn là 1 Pháo thủ.

Gary Neville, cựu danh thủ của M.U từng khoác áo Tam Sư 85 trận, hiện đang là BLV bóng đá của kênh Sky Sports và cũng là trợ lý của HLV Roy Hodgson ở tuyển Anh, không ngần ngại chia sẻ quan điểm việc FA đang tự sát dù Premier League vẫn luôn thu hút đông đảo lượng người theo dõi trên toàn thế giới, sau khi theo dõi trận đấu giữa Arsenal và Man City đêm qua.

“Chúng ta đang từ từ tự sát trong việc xây dựng và phát triển nền bóng đá nước nhà. Chúng ta từng cười những người Scotland hay Ireland nhưng sự thật này đang xảy ra với chính chúng ta. 25 năm trước, Liverpool đi lên cùng những danh thủ người Ireland, Scotland và M.U cũng vậy, thêm những tên tuổi bóng đá xứ Wales nữa. Đó là thời điểm 6 đội bóng hàng đầu nước Anh luôn sở hữu các cầu thủ thuộc Vương quốc Anh còn giờ thì không. Chỉ còn 1 vài cầu thủ người Anh hiện giờ và con số này vẫn đang giảm dần theo thời gian”, Gary Neville chia sẻ quan ngại của mình.