Lực sỹ Thạch Kim Tuấn:

Hai giải đấu, một quyết tâm

ANTĐ - Tháng 11 tới, Thạch Kim Tuấn sẽ trở thành tâm điểm của cử tạ Việt Nam với mục tiêu giành HCV SEA Games và cả tấm vé tới Olympic London 2012. Với phong độ hiện tại, 2 mục tiêu trên là hoàn toàn có thể đạt được với tài năng trẻ này.

Thạch Kim Tuấn quyết tâm thi đấu tốt ở cả 2 giải đấu


Mục tiêu: huy chương thế giới

Trước đó, mối lo ngại của thầy trò Kim Tuấn đã được giải tỏa, khi theo lịch công bố, Tuấn sẽ có thể cùng lúc tham dự cả 2 giải đấu quan trọng là giải VĐTG 2011 (thi đấu từ 5-11) và SEA Games 26 (thi đấu từ 18-11). HLV Huỳnh Hữu Chí phân tích: “Về chuyên môn, chỉ cần một tuần là VĐV có thể hồi phục được thể lực và phong độ. Khoảng nghỉ 2 tuần giữa các giải, Kim Tuấn hoàn toàn có thể đạt thành tích tốt ở cả 2 giải đấu”. Cũng theo ông Chí, ngoài mức tổng cử 277kg tại giải trẻ châu Á vừa qua, thành tích trong tập luyện của Kim Tuấn rất ấn tượng, thường dao động trong khoảng 180-185kg. Điều này giúp thầy trò Kim Tuấn tự tin hướng đến những mục tiêu cao.

“Tôi cùng bộ môn đã có giáo án cụ thể nhằm giúp Tuấn đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Ngoài chỉ tiêu HCV SEA Games, tôi còn động viên Tuấn phấn đấu để quyết giành huy chương tại giải VĐTG tới, chứ không chỉ dừng ở việc kiếm vé tới Olympic”, HLV Hữu Chí cho biết. Xét trên mặt bằng hạng cân 56kg của Kim Tuấn, dễ thấy các đối thủ mạnh tại cả 2 giải đấu trên đều đến từ châu Á, điển hình là Trung Quốc và Indonesia. Các lực sỹ Trung Quốc vẫn được xem như ứng cử viên nặng ký ở hạng cân này tại các giải thế giới, tuy nhiên, thời gian còn nhiều để tài năng 17 tuổi có thể cải thiện thành tích và làm nên điều kỳ diệu tại Pháp vào tháng 11 tới. Một tấm vé Olympic 2012 cũng “trong vòng kiểm soát” của Tuấn bởi lực sỹ trẻ đang ổn định trong top 5 thế giới, trong khi chỉ cần nằm trong top 15 tại 6 giải vòng loại là chắc chắn giành vé Olympic. Bên cạnh đó, ngôi quán quân SEA Games cũng rất khả thi khi việc vượt qua mức 274kg của ĐKVĐ SEA Games 25 Setiadi (Indonesia) hoàn toàn trong khả năng của Tuấn.

Mong có chuyên gia hồi phục chấn thương

Công bằng mà nói, những thành công vang dội vừa qua đều xuất phát từ nỗ lực của thầy trò Kim Tuấn và sự đầu tư của Sở VH-TT&DL TP.HCM, trong khi những gì mà bộ môn cử tạ dành cho những đóng góp của Kim Tuấn (cả vật chất lẫn sự quan tâm) còn quá ít ỏi. Ở một bộ môn tập luyện nặng nhọc như cử tạ, Kim Tuấn rất cần một chuyên gia hồi phục chấn thương song đó vẫn chỉ là ước mơ. “Tôi đã và sẽ tiếp tục kiến nghị lên bộ môn tìm cho Tuấn một chuyên gia như vậy. Chứ cứ nhìn Tuấn chân tay đau nhức sau tập luyện rồi lại tự mang dầu gió ra thoa… mà rớt nước mắt”, HLV Hữu Chí ngậm ngùi. Rồi đến chuyện trước mỗi chuyến tập huấn hay du đấu quốc tế, thầy trò Kim Tuấn đều phải lo từ những cái nhỏ nhất. Theo HLV Hữu Chí, từ chuyện quần áo ấm, đến thuốc men khi sang các nước xứ lạnh… Kim Tuấn đều phải tự sắm sửa (bộ môn không có hỗ trợ). “Nói ra thì bảo nhỏ mọn, nhưng nếu bộ môn thực sự quan tâm thì 2 thầy trò đã có thể toàn tâm toàn ý lo cho thi đấu, chứ chẳng phải tốn tâm sức cho những việc lắt nhắt”, ông Chí nói.

Kim Tuấn nhận Huân chương lao động Hạng 3

Với những thành tích sáng chói, đặc biệt là tấm HCV Olympic trẻ 2010 và 3HCV giải trẻ châu Á 2011 vừa qua, tài năng trẻ Thạch Kim Tuấn sẽ vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động Hạng 3, cùng bằng khen của ngành thể thao và Sở VH-TT&DL TP.HCM tại lễ khai mạc giải cử tạ VĐQG 2011 được tổ chức ngày 22-9 tới. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của Kim Tuấn và chắc chắn, sẽ là động lực lớn giúp tài năng 17 tuổi tiếp tục gặt hái thành công trong tương lai.