Hai gã trộm xe "đen đủi" bị định vị tố nơi cất giấu phương tiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vừa dựng xe trước cửa nhà thể chất Đại học Thủy Lợi để đi vào tập thể dục, bà K quay ra đã ngỡ ngàng khi thấy chiếc xe Honda Wave "không cánh mà bay".

Ngày 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Tuấn Lực (SN 1977, trú tại xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, chỗ ở hiện nay khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Ngô Tuấn Lực bị bắt giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản

Đối tượng Ngô Tuấn Lực bị bắt giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản

Trước đó, ngày 18-10, Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa tiếp nhận tin báo của bà V.K (ở quận Đống Đa) về việc trong lúc dựng chiếc xe Honda Wave ở trước khu vực nhà thể chất trường Đại học Thủy Lợi để đi vào tập thể dục, bà bị trộm mất.

Thông qua thiết bị định vị, lực lượng Công an và bà K phát hiện chiếc xe đang ở khu vực Đặng Xá, huyện Gia Lâm. Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Công an xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm khẩn trương rà soát, đưa đối tượng nghi vấn về trụ sở để làm rõ.

Bước đầu, Ngô Tuấn Lực khai vào sáng 18-10 đã cùng một đối tượng khác đi xe máy từ huyện Gia Lâm sang khu vực quận Đống Đa để rình mò trộm cắp tài sản. Khi đến Đại học Thủy Lợi, bộ đôi phát hiện chiếc xe máy không có người trông giữ nên đã chia nhau người cảnh giới, kẻ còn lại phá khóa để trộm xe.

Lấy được tài sản, “đôi bạn” đi về khu đô thị Đặng Xá gửi xe trong hầm tòa chung cư. Đến khoảng 12h30 cùng ngày, khi Lực xuống hầm lấy xe mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ. Cơ quan công an cũng đã thu giữ các dụng cụ đối tượng sử dụng để trộm cắp xe máy.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.