Hải Dương: Uống rượu say đi xe đạp, bị cành cây đâm xuyên hộp sọ

ANTD.VN -Một người đàn ông sau khi uống rượu say, đi xe đạp không may đã ngã và bị cành cây găm vào hộp sọ.

Ngày 28-2, bác sĩ Dương Trung Kiên, Phó trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh - Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một ca tai nạn hiếm gặp. Nam bệnh nhân 52 tuổi, ở Hải Dương, được chuyển đến viện (ngày 13-2) với cành cây đâm xuyên khoé mắt.

Cành cây được lấy ra khỏi khóe mắt của bệnh nhân (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Kết quả chụp chiếu xác định vết thương đi từ mắt vào nền sọ, gây chảy dịch não tủy, có thông thương giữa sọ não với môi trường bên ngoài. Rất may cành cây không đâm trực tiếp vào nhãn cầu mà vào khóe mắt nên không ảnh hưởng đến thị lực.

Theo lời kể của gia đình, ngày 12-2, bệnh nhân nói trên đi ăn cỗ, uống rượu ở gần nhà, xong lấy xe đạp đi ra nông trại, không may bị ngã mặt đập xuống đất và bị cành cây găm vào mắt bên phải. Bệnh nhân được gia đình đưa lên bệnh viện huyện, sau đó lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương rồi lên Bệnh viện Mắt Trung ương.

Tại đây, xác định vết thương mắt thấu sang hộp sọ nên các bác sĩ chuyển bệnh nhân sang khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Xanh Pôn phối hợp mổ. Kíp mổ gồm các bác sĩ mắt, phẫu thuật thần kinh của hai bệnh viện đã phối hợp mổ lấy cành cây dài khoảng 25 cm đâm từ khóe mắt chạm vào nền sọ của bệnh nhân. Ca mổ kéo dài khoảng 3 tiếng, sau mổ hiện bệnh nhân tỉnh táo.

Theo bác sĩ Dương Trung Kiên, tổn thương mắt vào sọ não khá hiếm gặp. Trong 15 năm làm việc tại đây, bác sĩ Kiên mới gặp trường hợp này là ca thứ 2. Việc rút cành cây ra phải rất cẩn thận, để không làm tổn thương não hay gây chảy máu, dị vật cũng cần được lấy ra toàn bộ để tránh gây viêm nhiễm áp xe não do còn sót dị vật.