TP.HCM:

Hai đối tượng trộm cắp tài sản của công trình bị tóm gọn

ANTD.VN - Hai đối tượng không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định và rủ nhau đi trộm cắp tài sản thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 20/3, Công an quận 1 (TP.HCM) đang tạm giữ 2 đối tượng Ong Văn Vũ Minh Dương (SN 1993, ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Thanh Vân (SN 1968, tạm trú TP.HCM) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc C (SN 1987, ngụ tỉnh Bạc Liêu).

Hai đối tượng trộm cắp tài sản tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 4h30 rạng sáng 17/3, do không có tiền tiêu xài nên Dương rủ Vân đi trộm cắp tài sản. Cả 2 đi cùng xe máy lưu thông trên đường Lê Thành Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 phát hiện công trình đang xây dựng nhưng không có bảo vệ canh giữ.

Lúc này, Vân đứng bên ngoài cảnh giới để Dương lẻn vào trong công trình lấy tài sản gồm: 1 máy hàn điện hiệu Master MST, 2 máy khoan bê tông hiệu FEG 580 và hiệu FEG 585 do anh C làm chủ sở hữu, chuyển ra ngoài. Đúng lúc này, anh Nguyễn Thành Trung (BVDP phường Bến Nghé) đi ngang bắt quả tang 2 đối tượng cùng tang vật nên đưa về trụ sở.

Tại cơ quan Công an, cả 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Qua khảo sát trị giá tài sản hơn 4 triệu đồng.