Hai đối tượng bị bắt khi quay lại lần 2 để trộm cắp tài sản

ANTD.VN -Ngày 11-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn, Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Hồng Khánh (SN 1993) và Phạm Anh Tuấn (SN 1995), đều trú ở thôn Tân Trường, xã Quảng Tân, TX. Ba Đồn, Quảng Bình về tội trộm cắp tài sản. 

2 đối tượng Phan Hồng Khánh và Phạm Anh Tuấn.

Trước đó, vào khoảng 1h, ngày 6-4, Công an TX. Ba Đồn, Quản Bình nhận được tin báo của anh Giáp Phú, trú tại thôn Tân Lộc, xã Quảng Tân, TX. Ba Đồn, Quảng Bình về việc vào khoảng 0h30" cùng ngày kẻ gian đột nhập và lấy đi một số tài sản gồm: 01 máy bơm nước, 01 điện thoại di động iphone 6, 01 máy tính bảng, 01 đồng hồ đeo tay và một số tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị mất vào khoảng trên 30 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TX. Ba Đồn, Quảng Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Ban Công an xã tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ. Bước đầu xác minh truy xét theo các dấu vết nóng vụ việc, rà soát các đối tượng nghi vấn và việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khác, lực lượng điều tra hình sự đã phát hiện 2 đối tượng nghi vấn là Phan Hồng Khánh và Phạm Anh Tuấn.

Quá trình triệu tập, đấu tranh làm rõ 2 đối tượng này đã khai nhận vào tối ngày 5-4, sau khi ăn nhậu về Khánh và Tuấn hẹn nhau đi trộm tài sản. Phát hiện thấy nhà anh Giáp Phú vắng người, Tuấn lẻn vào phòng ngủ lấy trộm 01 máy tính bảng Ipad, 01 đồng hồ đeo tay; còn Khánh ở ngoài lấy trộm 01 máy bơm, sau đó cả hai mang về nhà ở của Khánh cất giấu.

Thấy việc trộm quá dễ dàng, không ai phát hiện, Khánh và Tuấn tiếp tục quay lại để trộm cắp tài sản. Sau khi xới tung phòng ngủ của vợ chồng anh Phú, 2 đối tượng này lấy trộm thêm 01 điện thoại Iphone 6, 01 ví da bên trong có 900.000đ rồi bỏ đi.