Hai doanh nhân Việt Nam mua cả một thị trấn ở Mỹ

ANTĐ - Thị trấn Buford ở Wyoming - thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ đã được bán cho hai người Việt Nam sau cuộc đấu giá giá kéo dài 11 phút thu hút rất đông người quan tâm từ khắp nơi trên thế giới. Hai doanh nhân người Việt Nam đã mua thị trấn này với số tiền 900.000 USD.

Buford - thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ

Thị trấn nhỏ ở phía tây nước Mỹ này có diện tích 4 hecta, dân số chỉ có một người là ông Don Sammons. Thị trấn nằm dọc theo xa lộ 80, có một cửa hàng, một trạm xăng, một ngôi nhà ba phòng ngủ và một vài nhà phụ nhỏ trên 10 mẫu đất.

Thị trấn nằm ở độ cao 2.500m so với mực nước biển này hồi những năm 1860 từng là một tiền đồn quân sự bảo vệ  công trình đường sắt xuyên lục địa. Sau đó, dân số bị thu hẹp dần khi tiền đồn bị chuyển đi. Trong vài thập kỷ, Buford vẫn là điểm trung chuyển cho các trại chăn nuôi ở những khu vực xa xôi.

Cư dân duy nhất của thị trấn, ông Don Sammons, chuyển tới Buford từ  năm 1980 cùng với vợ và con trai. Ông Don Sammons đã mua thị trấn này từ năm 1992. Vợ ông qua đời năm 1995 và đến năm 2007, con trai ông cũng chuyển khỏi đây. Ông Sammons đã quyết định bán đấu giá thị trấn này để chuyển tới Colorado sống gần con trai. Thị trấn Buford được bán đấu giá với mức khởi điểm 100.000 USD.

Tonjah Andrews, nhà môi giới bất động sản, người được thuê đại diện cho hai người Việt Nam trên không tiết lộ danh tính chủ sở hữu mới của thị trấn này. Cô cho biết, họ đã từ bay từ Việt Nam sang Mỹ sau khi biết tin về cuộc đấu giá.