Hai cúp vô địch chờ tuyển nữ Việt Nam chinh phục trước khi dự World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ nay tới khi dự World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến góp mặt 3 giải quốc tế quan trọng.

Kỳ tích giành quyền tham dự World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam mang đến niềm vui, niềm tự hào cho người hâm mộ.

Theo lịch, World Cup nữ 2023 sẽ khởi tranh tại Australi và New Zealand vào tháng 7 năm sau. Từ nay tới khi đó, người hâm mộ sẽ tiếp tục dõi theo Tuyết Dung cùng đồng đội tại 3 giải quốc tế quan trọng khác.

Tuyết Dung (áo đỏ) cùng đồng đội sẽ bảo vệ chức vô địch SEA Games vào tháng 5 tới

Tuyết Dung (áo đỏ) cùng đồng đội sẽ bảo vệ chức vô địch SEA Games vào tháng 5 tới

Đầu tiên là SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 tới. Với tư cách đương kim vô địch, lại thi đấu trên sân nhà, mục tiêu của "các cô gái vàng" sẽ là giữ vững Ngôi Hậu khu vực.

Tiếp đó vào tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh tài cùng các đối thủ hàng đầu châu lục tại ASIAD do Trung Quốc đăng cai.

Ở giải này, chúng ta từng vào tới bán kết năm 2014. Vì vậy, mục tiêu của toàn đội là phấn đấu lặp lại thành tích, góp mặt tốp 4 chung cuộc.

Một giải đấu khác là vô địch Đông Nam Á (AFF cup nữ) cũng đang được Philippines kiến nghị đăng cai tổ chức vào tháng 7 tới và nhiều khả năng được AFF chấp thuận. Đây là giải đấu quen thuộc cấp khu vực mà tuyển Việt Nam từng nhiều lần tham gia và vô địch.

Philippines cũng là đội bóng vừa vào bán kết Asian Cup nữ 2022, qua đó giành suất trực tiếp tới World Cup 2023 (tuyển Việt Nam giành vé vớt thông qua play-off dành cho các đội thua ở tứ kết Asian Cup 2022). Đây là đối thủ dự báo sẽ cạnh tranh quyết liệt chức vô địch với tuyển nữ Việt Nam ở các giải khu vực sắp tới.

Theo chia sẻ của HLV Mai Đức Chung, ông có thể sẽ đồng hành cùng các học trò hết SEA Games 31 vad AFF Cup nữ, trước khi rời ghế HLV trưởng. Ở World Cup nữ 2023, nếu được mời, ông Chung sẽ tham gia với tư cách cố vấn chuyên môn, còn vai trò huấn luyện sẽ do người khác đảm nhiệm.

Ở diễn biến khác, tính tới hết ngày 7-2, tổng số tiền thưởng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân dành cho đội nữ Việt Nam sau kỳ tích dự World Cup là hơn 16 tỉ đồng. Con số tiền thưởng dự báo sẽ còn tiếp tục tăng và sẽ được trao sau khi thầy trò HLV Mai Đức Chung về nước.

Theo thông tin từ VFF, chuyên cơ Airbus A321 của Bamboo Airways sẽ tới Mumbai (Ấn độ) đón đội tuyển nữ Việt Nam về tới Hà Nội lúc 9h45 ngày 10-2. Các thành viên đoàn sẽ thực hiện nghiêm ngặt quy trình khép kín phòng chống dịch, đảm bảo sức khoẻ tốt nhất cho đội tuyển và ban huấn luyện.

Dự kiến đội tuyển nữ Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ đón tiếp trong thời gian sớm nhất.