Hai chị em chết đuối tại hồ nước nhà hàng xóm

ANTĐ - Cảnh sát tìm thấy thi thể của hai em bé nhà Knowles- phố Central Islip - New York (Mỹ) trong một hồ nước đen tại nhà hàng xóm.

Các nhà chức trách nhận được một cuộc gọi 911 vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày Chủ Nhật từ chị Tia Knowles báo rằng các con mình đã mất tích. Sau đó, thám tử  Edward Fandrey cùng các nhân viên trong đội hình sự tổ chức tìm kiếm trên con phố Central Islip - nơi họ ở. Họ tìm thấy một chiếc giầy trẻ em nổi trên hồ nước đen tại nhà hàng xóm cạnh nhà chị Knowles. Khi lội sâu xuống khoảng 1.2m, cảnh sát phát hiện ra thi thể của bé Sharon 7 tuổi và Ralph Knowles - 5 tuổi. Các em được đưa tới bệnh viện Southside nhưng các bác sĩ không thể làm gì hơn.

Thám tử Fandrey cho biết: “Hồ bơi này chìm vào lòng đất và được bao quanh bởi một hàng rào gỗ rất thấp. Điều này khiến bọn trẻ dễ trèo qua”. 

Các nhà chức trách đã không yêu cầu chủ sở hữu lập hàng rào quanh mép hồ

Hiện tại, mọi cuộc gọi đến các số điện thoại được cho là chủ nhân của hồ bơi đều không liên lạc được. Cảnh sát cho biết người chủ này có thể sẽ không hoàn toàn chịu trách nhiệm vì các nhà chức trách tại phố Central Islip không yêu cầu người này lập đủ số rào chắn cho mép hồ nước trên nên gây ra sự việc thương tâm này.