Hai cha con ‘dắt nhau’ ra toà vì ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mà chỉ đạo con trai đi lấy ma túy. Chuyến đi thất bại, hai cha con Mà và Vừ cùng ra toà nhận mức án nặng.

Vừa qua, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm xét xử Lầu Giống Mà (SN 1965) và Lầu Bá Vừ (SN 1996) và Lô Phò Loan (SN 1983) cùng trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, Lầu Bá Vừ là con thứ 5 của Lầu Giống Mà. Nhà đông con nhưng Vừ vẫn được gia đình cho ăn học hết cấp 3. Khoảng tháng 12/2020, Lô Phò Loan liên hệ với Lầu Giống Mà đặt mua 1 bánh heroin.

Hai cha con Mà và Vừ trong phiên xét xử

Hai cha con Mà và Vừ trong phiên xét xử

Được Loan đặt hàng, Mà đồng ý. Sau đó, Mà chỉ đạo Lầu Bá Vừ liên hệ với người Lào để mua nợ 1 bánh heroin với giá 100 triệu đồng.

Đến ngày 25/1, Loan liên hệ với Mà để xem hàng. Qua trao đổi, Loan đồng ý sẽ mua bánh heroin với giá 120 triệu đồng. Sau đó, khi Loan, Mà và Vừ đang đưa ma túy đi bán thì bị công an phát hiện và bắt giữ.

Trong phiên xét xử, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lầu Giống Mà tỏ ra ân hận vì đã kéo con trai sa vào con đường phạm pháp.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lô Phò Loan, Lầu Giống Mà, Lầu Bá Vừ mỗi bị cáo 20 năm tù.