Hai cầu thủ Ukraine bỏ mạng do chiến sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) vừa thông báo về cái chết của 2 cầu thủ Ukraine sau cuộc xung đột vũ trang từ Nga.

Hai cầu thủ này là Vitali Sapylo và Dmytro Martynenko, đã bỏ mạng với lý do liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Vitali Sapylo, 21 tuổi, là thành viên của đội trẻ Karpaty Lviv, qua đời khi chiến đấu ở mặt trận Kiev trong đội hình xe tăng, nhằm cố gắng ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga.

Vitali Sapylo và Dmytro Martynenko đã phải bỏ mạng vì chiến tranh

Vitali Sapylo và Dmytro Martynenko đã phải bỏ mạng vì chiến tranh

Trong khi đó, Dmytro Martynenko, 25 tuổi, cựu cầu thủ của FC Gostomel, đã bỏ mạng cùng gia đình khi ngôi nhà của anh trúng bom từ quân đội Nga. Martynenko vốn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng Nhì Ukraine mùa trước và cũng là Vua phá lưới của giải đấu.

"Chúng tôi rất đồng cảm với nỗi đau của gia đình, bạn bè và đồng đội của hai cầu thủ trẻ Ukraine là Vitali Sapylo và Dmytro Martynenko. Họ là những cầu thủ bóng đá đầu tiên được báo cáo đã qua đời trong cuộc chiến này. Hãy yên nghỉ", trang Twitter của FIFPRO viết.

Hiện tại, giải VĐQG Ukraine đã bị hoãn vô thời hạn và đối mặt với khả năng hủy bỏ. Trong khi đó, đội tuyển Ukraine cũng khó có được sự chuẩn bị tốt trước loạt trận vòng loại World Cup 2022 vào cuối tháng 3.