Hai cầu thủ dự bị giúp U22 Việt Nam chật vật thắng ngược Philippines

ANTD.VN - Sự tỏa sáng của hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Danh Trung và Minh Bình ở cuối trận giúp U23 Việt Nam thắng ngược Philippines 2-1, trong một trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn để lại nhiều nỗi lo.

15h30 chiều nay (17-2), U22 Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục chức vô địch U22 Đông Nam 2019 bằng cuộc đối đầu với Philippines.

Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn về đẳng cấp, lại chỉ mang đến giải phần lớn là cầu thủ nghiệp dư nên 3 điểm được cho là trong tầm tay thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Thế nhưng, U22 Việt Nam đã gây thất vọng ở phần lớn thời gian của trận đấu.

U22 Việt Nam (áo đỏ) áp đỏ về quyền kiểm soát bóng, số cơ hội nhưng lại bế tắc trong việc ghi bàn trong khoảng 2/3 đầu thời gian trận đấu

Khoảng thời gian đầu trận, hai đội tỏ ra khá thận trọng, duy trì thế trận thăm dò khi muốn giữ sức giữa thời tiết nắng nóng trên 30 độ C tại Campuchia và cũng để làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo tại đây.

Philippines chủ động chơi phòng ngự, nhường quyền kiểm soát bóng và thế trận cho U22 Việt Nam. Cơ hội đầu tiên đến ở phút 18, từ cự li 5m sau tình huống phá hụt bóng của hậu vệ Philippines, Bảo Toàn dứt điểm trúng người thủ môn Asong của đối phương.

Nắm thế chủ động hoàn toàn trong hiệp 1, nhưng việc tổ chức tấn công quá chậm, thiếu biến hóa nên các pha tấn công của U22 Việt Nam không mang lại yếu tố bất ngờ trước hàng thủ hai tầng của Philippines.

Sang hiệp 1, Philippines bất ngờ vươn lên dẫn trước. Từ quả đá phạt trực tiếp sát vòng cấm, tiền vệ Borlongan tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng má trong chân phải đưa bóng vòng qua hàng rào cắm vào góc cao làm bó tay thủ môn Văn Biểu, mở tỉ số cho Philippines.

U22 Việt Nam chật vật thắng ngược Philippines

Sự bế tắc trong khoảng thời gian trước đó cùng việc bị thủng lưới càng tăng thêm áp lực cho U22 Việt Nam. Rất may những phút cuối, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có sự điều chỉnh khi tung Danh Trung (thay Bảo Toàn phút 58) và Minh Bình (thay Đức Nam phút 64) vào sân.

Kết quả, chỉ trong 4 phút (74 và 78), Danh Trung và Minh Bình lần lượt lập công giúp U22 Việt Nam ngược dòng thắng 2-1.

Chiến thắng chật vật 2-1 trước Philippines giúp U22 Việt Nam hoàn thành mục tiêu ban đầu là giành trọn 3 điểm trận ra quân, song cũng đặt ra những mối lo về lối chơi, sự kết hợp giữa các tuyến và đặc biệt là tính hiệu quả trên hàng công đội tuyển.

Ngày 19-2, U22 Việt Nam đá trận thứ hai vòng bảng gặp Timor Leste trước khi gặp Thái Lan (ngày 21-2) ở lượt trận cuối.