Hai bến đò dưới đường điện cao thế ngang nhiên hoạt động

ANTĐ - Mặc dù Phòng CSGT đường thủy CATP Hà Nội đã ra hàng chục quyết định xử phạt, đình chỉ hoạt động nhưng bất chấp lệnh cấm, hai bến đò ngang Ngọc Thụy, Đông Hội trên sông Đuống thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy, Long Biên và xã Đông Hội, Đông Anh vẫn ngang nhiên hoạt động.

Hai bến đò dưới đường điện cao thế ngang nhiên hoạt động  ảnh 1
Mặc dù đã bị đình chỉ nhiều lần nhưng bến đò Ngọc Thụy, Đông Hội 
vẫn ngang nhiên hoạt động


Vào khoảng thời gian từ 5h30 đến 9h sáng, buổi chiều từ 16h đến 19h có hàng chục lượt đò oằn mình cõng trên lưng người và phương tiện, hàng hóa vượt sông tại hai bến đò này. Mặc dù tải trọng của thuyền chỉ được phép chở 12 người nhưng vào giờ “cao điểm” thuyền chở tới hàng chục người. Vị trí của 2 bến nằm ở nơi khúc sông Đuống chuyển dòng đột ngột nên mực nước chảy rất xiết, lưu lượng phương tiện vận tải thủy qua lại lớn.

Đặc biệt, hai bến đò lại nằm ngay dưới đường dây điện cao thế. Vào mùa mưa bão khi mực nước sông dâng cao, khoảng cách từ mặt nước đến đường điện cao thế bị thu hẹp rất nguy hiểm. Chưa hết, trên đò không hề có bất cứ áo phao hay hệ thống cứu sinh, cứu hộ nào. Cả 2 bến đò trên đều đã bị Phòng CSGT đường thủy CATP Hà Nội và chính quyền sở tại đình chỉ hoạt động nhiều lần. Tuy nhiên trong suốt một thời gian dài, chủ đò vẫn phớt lờ lệnh cấm, ngang nhiên hoạt động bất chấp nguy hiểm.

Phóng viên đã liên hệ với Đội CSGT đường thủy số 2 để tìm hiểu rõ sự việc. Đưa ra một tập hồ sơ dày như để chứng minh những biện pháp, xử lý của đơn vị đối với 2 bến đò ngang trên, Trung tá Phan Văn Tuấn – Đội phó Đội CSGT đường thủy số 2 cho biết: “Do nằm ở vị trí không an toàn, dễ xảy ra TNGT nghiêm trọng nên từ trước năm 2005, cả 2 bến đò này đã có quyết định của UBND các cấp đình chỉ, cấm không được vận chuyển khách qua sông”. 

Còn Trung tá Dương Hồng Hải – Đội phó Đội Điều tra, chống tội phạm và phòng ngừa TNGT đường thủy cho biết, không riêng gì 2 bến đò ngang trên, ở các bến đò ngang vi phạm khác, lực lượng CSGT đường thủy đã nhiều lần kiểm tra, tạm giữ phương tiện hoạt động và giao cho xã quản lý. Tuy nhiên, do cấp xã xử lý không quyết liệt đã dẫn đến tình trạng CSGT xử phạt thì cứ xử phạt, phương tiện vẫn lén lút hoạt động.

Trước tình trạng này, Phòng CSGT đường thủy cũng đã nhiều lần có công văn đề nghị UBND quận Long Biên, UBND huyện Đông Anh phối hợp, tập trung kiểm tra, kiên quyết tạm giữ phương tiện vi phạm, không để vi phạm trên tái diễn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đường thủy. Vào cuối tháng 1 vừa qua, Đội CSGT đường thủy số 2 cũng gặp gỡ trực tiếp, có văn bản đề nghị UBND phường Ngọc Thụy, xã Đông Hội (Đông Anh) phải kiên quyết xử lý, không để vi phạm trên tái diễn. Nhiều biện pháp xử lý đã được CSGT đường thủy tham mưu, đưa ra cho UBND phường, xã như đóng cọc, rào đường lên xuống 2 bến lại nhưng không hiểu vì lý do gì cho đến nay tất cả những biện pháp này chưa được thực hiện và hàng ngày vi phạm vẫn diễn ra.