Hai anh em song sinh cùng có mặt trong đội tuyển quốc gia Olympic Vật lý châu Á 2019

ANTD.VN - Đội tuyển Olympic Vật lí Châu Á 2019 của Việt Nam vừa về nước với kết quả xếp thứ 5 chung cuộc, đứng sau các đoàn Trung Quốc, Nga, Israel và Đài Loan (Trung Quốc).

Olympic Vật lí châu Á lần thứ 20 năm 2019 được tổ chức tại Australia từ ngày 05 đến ngày 13/5/2019 với sự tham gia của 22 nước và vùng lãnh thổ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 8 học sinh dự thi.

Ngày 15/5, Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 8 học sinh dự thi đã về nước sau khi giành 2 huy chương Bạc, 5 huy chương Đồng và 1 Bằng khen trong cuộc thi Olympic Vật lí Châu Á lần thứ 20. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ 5 chung cuộc, đứng sau các đoàn Trung Quốc, Nga, Israel và Đài Loan (Trung Quốc).

Đôi song sinh trường chuyên Biên Hòa, Hà Nam cùng vào đội tuyển quốc gia Olympic Vật lí châu Á

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lục Huy Hoàng, đề thi năm nay rất thú vị và sáng tạo. Ban Tổ chức đã chọn nội dung công bố quốc tế mới nhất để xây dựng đề bài. Đặc biệt, đề thực nghiệm là thách thức không nhỏ đối với thí sinh vì yêu cầu cao về kỹ năng thực hành.

Một trong điểm đặc biệt của đội tuyển quốc gia Việt Nam lần này là tham gia dự thi Olympic Vật lý châu Á có hai thí sinh là anh em song sinh Lê Quang Huy và Lê Việt Hoàng, học sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Biên Hòa (Hà Nam). Tại kỳ thi, Lê Việt Hoàng giành Huy chương Đồng, còn Lê Quang Huy nhận Bằng khen.

Trong số 8 thành viên đội tuyển Olympic Vật lý châu Á của Việt Nam, Nguyễn Khánh Linh, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) là thí sinh nữ duy nhất đã từng có kết quả xuất sắc nhất ở cả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi chọn học sinh giỏi dự thi quốc tế. Trong kỳ thi lần này, Nguyễn Khánh Linh giành Huy chương Đồng.

Hai Huy chương Bạc thuộc về Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Xuân Ưng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài ra, Nguyễn Xuân Tân, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Lê Công Minh Hiếu, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên Huế giành Huy chương Đồng