Quảng Nam:

Hai anh em ruột tử vong vì hố nước tại công trường

ANTĐ - Trưa 28-3, ông Thái Văn Trung, cán bộ phường Trường Xuân (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho biết, cháu bé thứ 2 trong vụ đuối nước tại hố công trường đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước.

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 27-3, tại khối phố 2 (phường Trường Xuân), hai anh em ruột là Ưng Hoàng Long (8 tuổi) và Ưng Hoàng Quân (4 tuổi) rủ nhau ra khu đất gần nhà chơi. Trong lúc vui đùa, không may cả hai em này rơi xuống một hố nước sâu.

Một số công nhân đang làm việc gần đó phát hiện sự việc chạy đến cứu vớt đưa hai anh em lên bờ. Tuy nhiên, cháu Quân đã tử vong, còn Long được đưa vào bệnh viện. Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng Long cũng tử vong lúc 10h sáng 28-3.

Được biết, hố nước nơi hai cháu bé gặp nạn hình thành trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp nhưng không có rào chắn hay cảnh báo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.