Hai anh em họ bị bắt cùng với 11 bánh heroin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Tuấn bị công an phát hiện và bắt giữ khi đang vận chuyển 10 bánh heroin, 2kg ma tuý đá và 4.000 viên ma tuý tổng hợp.

Ngày 20-12, Công an TP. Vinh, Nghệ An, cho biết, cơ quan này vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia, bắt giữ hai đối tượng cùng 11 bánh heroin, 2kg ma tuý đá, 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Phượng và Tuấn tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)

Phượng và Tuấn tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)

Theo đó, từ cuối tháng 10-2020, công an TP. Vinh phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Vinh đang hoạt động.

Cơ quan công an đã thành lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Sau thời gian theo dõi, đến 21h ngày 19-12 trên quốc lộ 46C đoạn qua địa bàn xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, Nghệ An, ban chuyên án phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã bắt giữ Hoàng Văn Tuấn (SN 1978) trú huyện Thanh Chương, Nghệ An, đang điều khiển xe máy vận chuyển ma tuý đi tiêu thụ.

Bị công an vây bắt, Tuấn dùng hung khí chống trả nhưng bị khống chế. Tang vật thu giữ tại chỗ là 10 bánh heroin, 2kg ma tuý đá và 4.000 viên ma tuý tổng hợp.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ thêm Hoàng Văn Phượng (SN 1969), là đối tượng cầm đầu đường dây này. Tại nhà riêng của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 bánh heroin, 1.000 viên ma tuý tổng hợp và 20kg pháo nổ.

Được biết, Tuấn và Phượng là hai anh em họ. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra về vụ việc.