HAGL sẽ “thâu tóm” giải Lào?

ANTĐ - Ngày 16-3, giải VĐQG Lào (Laos League) sẽ chính thức khai mạc sau thời gian chuẩn bị kỹ càng. Với việc tập đoàn HAGL là nhà tài trợ chính với số tiền lên tới 150.000 USD, không ai nghi ngờ về cơ hội giành chức vô địch đầu tiên của Hoàng Anh Attapeu, đội bóng trong tay ông “bầu” Đoàn Nguyên Đức.

Các cầu thủ Hoàng Anh Attapeu được đầu tư rất bài bản và chuyên nghiệp

Cuộc chiến vượt biên giới giữa “bầu” Đức và “bầu” Hiển vốn là đề tài hấp dẫn lâu nay. Không chỉ cạnh tranh trực tiếp ở đấu trường trong nước là V-League, hai ông “bầu” thuộc hàng máu mặt nhất này sẽ còn vươn cánh tay của mình sang giải VĐQG Lào, nơi SHB Champasak và Hoàng Anh Attapeu được coi là những đội bóng có đầy đủ tiềm lực để chạy đua đường dài trên con đường đến chiếc Cúp vô địch đầu tiên. Thế nhưng, nhìn vào cách mà “bầu” Đức đang làm với bóng đá Lào, có thể dễ dàng nhận thấy ưu thế tuyệt đối của Hoàng Anh Attapeu ở đấu trường này. Trong khoảng 5 năm qua, ông Đoàn Nguyên Đức đã đầu tư không biết bao nhiêu tiền của để giúp bóng đá Lào nói riêng và thể thao Lào nói chung. Từ việc tài trợ xây dựng Làng VĐV SEA Games, đến việc đầu tư khâu tập luyện cho ĐT nam nữ của Lào và trả lương cho HLV ĐTQG hay đặc biệt là khoản 2 triệu USD để lo mọi vấn đề cho Laos League ra đời. Mới đây, Laos League lại tiếp tục được tập đoàn HAGL tài trợ 150.000 USD (khoảng hơn 3 tỷ đồng) để chính thức đá mùa giải đầu tiên. 

Tầm ảnh hưởng mạnh mẽ ấy của ông Đức đối với bóng đá Lào khiến cho Hoàng Anh      Attapeu rất được chú ý. Không chỉ bởi được tăng cường những cầu thủ chuyên nghiệp, từng chinh chiến ở V-League như thủ môn Văn Lâm, tiền vệ Út Cường, Thanh Liêm và tiền đạo ngoại binh Olushola. Đội bóng vùng Attapeu (Đông Nam của Lào) còn được đánh giá cao nhờ dàn cầu thủ rất tiềm năng của nước bạn, trong đó phải kể tới 2 tuyển thủ quốc gia Hanvilay và Syviengxay. So với đội hình SHB Champasak của “bầu” Hiển (có cựu tuyển thủ quốc gia Lê Hồng Minh) thì đội bóng của “bầu” Đức có phần nhỉnh hơn về lực. Còn nếu so với 6 cái tên còn lại của giải VĐQG Lào, chẳng hạn như Ezra FC, Lao Lane Xang, Lao Police Club hay Yotha, thì Hoàng Anh Attapeu hoàn toàn vượt trội.

Rõ ràng, khi đã đầu tư như thế, một người như “bầu” Đức không bao giờ muốn đội bóng của mình chỉ về nhì. Nhất là khi ở Cúp Thủ tướng Lào cách đây không lâu, ông chủ của tập đoàn HAGL đã phải nhận một vố đau khi thất bại trước SHB Champasak của “bầu” Hiển, đội bóng sau đó cũng đăng quang chức vô địch. 

Con đường mà ông Đức cũng như Hoàng Anh Attapeu đang chuẩn bị đi khiến người ta liên tưởng đến cách mà HAGL từng làm mưa làm gió ở V-League thuở sơ khai, với 2 chức vô địch liên tiếp vào các năm 2003 và 2004. Hoàng Anh Attapeu đang được coi là ứng viên sáng giá nhất, bởi một khi ông Đoàn Nguyên Đức đã dốc sức để đạt được điều gì, thì mọi thứ khó mà nằm ngoài toan tính.