HAGL mất Công Phượng ở 2 trận tái đấu Hà Nội FC

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chấn thương khiến tiền đạo số 1 của HAGL không thể góp mặt ở các trận đấu cuối mùa 2022, bao gồm 2 cuộc tái đấu Hà Nội FC.

Công Phượng dính chấn thương trong chiến thắng 2-0 của HAGL trước Nam Định ở vòng 23 V-League 2022 hôm 4-11. Bốn ngày sau đó, tiền đạo quê Nghệ An vắng mặt khiến phong độ hàng công HAGL sụt giảm thấy rõ ở trận hòa 1-1 trên sân của Hà Tĩnh vòng 24.

Theo thông tin từ đội bóng phố núi, Công Phượng không thể kịp hồi phục để tham dự các trận đấu còn lại tại V-League 2022 gồm trận gặp Thanh Hóa ngày 13-11 và Hà Nội ngày 19-11.

Công Phượng (trái) vắng mặt trận HAGL - Hà Nội
Công Phượng (trái) vắng mặt trận HAGL - Hà Nội

HAGL đã sớm trụ hạng, nhưng trận đấu cuối mùa giải tiếp Hà Nội trên sân Pleiku vẫn mang nhiều ý nghĩa, khi thầy trò HLV Kiatisak quyết đòi "món nợ" thua 1-2 ở lượt đi.

Đáng nói hơn, bốn ngày sau lượt trận cuối V-League 2022, cũng tại Pleiku, HAGL sẽ tái đấu Hà Nội tại bán kết Cúp quốc gia, nơi đội chủ nhà quyết tâm chiến thắng để giành vé chung kết, tìm kiếm một danh hiệu sau nhiều năm "trắng tay".

Công Phượng gần như chắc chắn vắng mặt ở hai cuộc tái đấu đầy duyên nợ trước Hà Nội FC. Đây là thiệt thòi lớn với cá nhân Công Phượng cũng như HAGL trong giai đoạn cuối mùa giải 2022.

Kể từ khi được đôn lên đội 1 đá V-League 2015, bảy mùa giải qua, Công Phượng cùng lứa học viên khoá I Học viện bóng đá HAGL vẫn chưa có danh hiệu nào ở V-League lẫn Cúp quốc gia. "Cơn khát" danh hiệu lên cao khi đây là mùa giải cuối cùng của một số trụ cột theo hợp đồng đào tạo trẻ.

Mùa này, dù liên tục gặp vấn đề chấn thương song Công Phượng đã có 5 bàn thắng cho HAGL, chỉ xếp sau đồng đội Văn Toàn.