Hacker Nga bị cáo buộc âm mưu đột nhập hệ thống lưới điện Mỹ

ANTD.VN - Theo tờ Washington Post, một mã độc có liên quan đến nhóm hacker Nga "Grizzly Steppe" (theo cách gọi của chính quyền Tổng thống Obama) đã bị phát hiện trong một chiếc laptop thuộc hệ thống vận hành lưới điện bang Vermont.

“Chúng tôi đã cách ly chiếc laptop và báo ngay cho giới chức an ninh về việc này. Rất may là chiếc laptop chưa được kết nối với hệ thống lưới điện”, một quan chức của bang Vermont cho hay. 

Mặc dù mã độc này chưa được sử dụng hay gây tổn hại gì cho việc vận hành hệ thống điện nhưng việc thâm nhập được vào lưới điện của Mỹ là đáng lo ngại do nó bộc lộ các vấn đề về lỗ hổng bảo mật.

Mỹ đang cảnh giác với mọi hoạt động của hacker Nga

Giới chức Mỹ chưa rõ ý định của hacker khi thực hiện việc này nhưng Washington Post cho rằng, đây chỉ là một phần của kế hoạch hoặc một thử nghiệm của hacker Nga để xem họ có thể xâm nhập vào lưới điện của Mỹ hay không.

Nếu hệ thống cung cấp điện bị đánh sập, điều này có thể gây ra các tác động mang tính thảm họa đến mọi hoạt động của một quốc gia. Hệ thống lưới điện của Mỹ được tin học hóa và rất khó xâm nhập, tuy nhiên điều này lại có nhược điểm là nếu hacker phá hoại thành công thì sẽ mất nhiều thời gian để khắc phục.

Hacker Nga từng bị nghi đã tấn công vào lưới điện của Ukraine hồi tháng 12-2015, dẫn đến việc mất điện của 250.000 hộ gia đình. Vụ tấn công này đã khiến giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), ông Mike Rogers cảnh báo rằng, việc Nga thực hiện một cuộc tấn công tương tự nhằm vào Mỹ chỉ là vấn đề thời gian.