Hạ viện Mỹ chuyển 2 điều khoản luận tội Tổng thống Trump lên Thượng viện

ANTD.VN - Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua nghị quyết cho phép chuyển 2 điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump lên Thượng viện nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Với 228 phiếu thuận và 193 phiếu chống, Hạ viện Mỹ cũng chỉ định 7 nghị sĩ đảng Dân chủ làm “người giám sát” - tương tự như công tố viên - trong phiên tòa tại Thượng viện xem xét bãi nhiệm Tổng thống Trump với cáo buộc lạm quyền và cản trở Quốc hội.

“Phiên tòa sẽ bắt đầu vào ngày 21-1”, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết.

Chánh án Tòa án Tối cao Liên bang Mỹ John Roberts sẽ đóng vai trò chủ tọa phiên tòa, 100 thượng nghị sĩ sẽ là bồi thẩm đoàn.

Để kết tội Tổng thống Trump và phế truất ông khỏi vị trí cầm quyền đòi hỏi phải có 2/3 số thượng nghị sĩ ủng hộ. Tuy nhiên, điều này dường như khó khả thi, do đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Thượng viện và hiện tại đa số các nghị sĩ đảng Cộng hòa không có ý định bỏ phiếu chống lại Tổng thống.