Hạ SHB Đà Nẵng ở loạt penalty, V.Ninh Bình đoạt Cúp QG

ANTĐ - Hai cú sút hỏng 11m khó tin của cựu thủ quân ĐTQG Minh Phương đã khiến SHB Đà Nẵng phải cay đắng nhìn V.Ninh Bình đăng quang Cúp Quốc gia ngay tại Chi Lăng, chiều 5-9.

Tham vọng đoạt cúp đã được cả 2 đội thể hiện bằng việc cho ra sân những cầu thủ mạnh nhất. Dưới sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả nhà có mặt trên sân Chi Lăng chiều nay 5-9, SHB Đà Nẵng đã chơi nỗ lực và tấn công ngay từ đầu. 

Ngay phút 9, đội chủ nhà đã có cơ hội nguy hiểm khi Minh Tâm từ tuyến 2 băng lên khống chế bóng rồi thực hiện pha dứt điểm từ xa khiến thủ môn đối phương phải bay người đẩy bóng cứu thua. Ít phút sau đó, đến lượt Merlo đưa bóng vào lưới V.Ninh Bình song bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Phút 18, đội bóng cố đô có câu trả lời bằng bàn thắng đầy bất ngờ. Anh Tuấn đón cú đánh gót của Moussa rồi thực hiện pha dứt điểm chéo góc hạ thủ thành Thanh Bình, đưa V.Ninh Bình vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn mở tỷ số của đội khách đã khiến bầu không khí trận đấu trở nên quyết liệt với nhiều tình huống phạm lỗi, buộc trọng tài phải liên tiếp rút thẻ để cảnh cáo. 

Bị đánh giá thấp hơn, song V.Ninh Bình (áo trắng) lại bất ngờ mở tỷ số trước

Phút 70, với pha vào bóng nguy hiểm với Hồng Sơn trong một pha tranh chấp bên hàng lang cánh phải, tiền vệ Quang Hùng đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, khiến V Ninh Bình chỉ còn 10 người khi trận đấu chỉ còn 20 phút.

Những sức ép sau đó của SHB Đà Nẵng tạo ra được đền đáp bằng quả phạt penalty phút 79, sau tình huống Peter (8 - Ninh Bình) để bóng chạm tay trong vòng cấm. Rất tiếc, Minh Phương lại dứt điểm quá hiền để Mạnh Dũng kịp bay người cản phá, và phá bóng sau cú đá bồi tiếp sau đó.

Khi tất cả đều đã nghĩ tới một chiến thắng giành cho đội bóng Cố đô thì thật bất ngờ, đúng vào phút thi đấu bù giờ cuối cùng, Merlo tỏa sáng với cú chạm bóng tinh tế hạ gục thủ môn Mạnh Dũng, san hòa 1-1 cho SHB Đà Nẵng.

Ở loạt sút luân lưu sau đó, cả 2 đội đều tỏ ra rất xuất sắc khi hoàn thành tốt loạt sút đầu với tối đa 5 bàn thắng. Bước ngoặt đến ở lượt sút thứ 6 khi, Minh Phương - cầu thủ kỳ cựu của SHB Đà Nẵng, người đá hỏng quả 11m ở phút 79, một lần nữa trở thành tội đồ của bóng đá sông Hàn khi tiếp tục sút hỏng ở loạt luân lưu quan trọng.

Cú sẩy chân của Minh Phương đã gián tiếp dâng chiến thắng cho V.Ninh Bình. Như vậy, đội bóng cố đô đã trở thành tân vương giải Cúp Quốc gia 2013. Đây là thành tích cao nhất của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ kể từ khi thành lập. 

Theo tuyên bố trước đó, ngoài số tiền thưởng 1 tỷ đồng cho chức vô địch của Ban tổ chức, V.Ninh Bình sẽ nhận thêm 3 tỷ đồng từ "bầu" Trường.