Hà Nội yêu cầu tổ chức lao động tập thể trong trường học

ANTĐ - Trong năm học mới, các trường không được phép thuê dịch vụ trực nhật lớp học, đồng thời phải tổ chức các buổi lao động tập thể với giáo viên và học sinh.

Triển khai các công việc đầu năm học 2015 – 2016, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD-ĐT và cơ sở giáo dục tổ chức tốt Lễ khai giảng, thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca; đặc biệt lưu ý tổ chức vệ sinh trường, lớp và hoạt động thể dục thể thao.

Theo đó, các trường duy trì hàng ngày nề nếp trực nhật lớp của học sinh, không thuê dịch vụ làm việc này. Chỉ thuê dịch vụ tại các khu vực như khu vệ sinh, sân trường. Định kỳ tổ chức các buổi lao động tập thể với sự tham gia của giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm tạo ý thức lao động giữ gìn vệ sinh chung và tạo cảnh quan sư phạm trong khuôn viên nhà trường.

Học sinh được yêu cầu tăng cường ý thức lao động qua việc trực nhật, hoạt động tập thể ở trường học

Ngoài ra, các trường cũng cần duy trì nề nếp thể dục giữa giờ bằng các bài tập phù hợp với từng cấp học, lứa tuổi. Khi kết thúc buổi tập, học sinh hô khẩu hiệu: Rèn luyện thân thể - Đẩy mạnh học tập; Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc; Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước; Thể dục – Khỏe!

Ngoài ra, các trường phải đảm bảo trước cổng trường học thoáng, sạch, dỡ bỏ biển quảng cáo, rao vặt, phối hợp chính quyền địa phương giải tỏa hàng quán xung quanh trường.