Hà Nội yêu cầu tăng tốc cấp “sổ đỏ”

ANTĐ - Chiều nay, 25-7, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh đã yêu cầu các quận, huyện tăng tốc cấp “sổ đỏ” để cơ bản hoàn thành trong năm 2013. 

Tốc độ cấp sổ đỏ tháng 6-2012 cao hơn 5 tháng trước gộp lại

UBND các quận, huyện phải rà soát, thống kê, phân loại các trường hợp chưa cấp “sổ đỏ” ở từng xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, phải xác định rõ nguyên nhân tồn đọng, có biện pháp tháo gỡ các trường hợp thuộc thẩm quyền và đề xuất xử lý các trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Sở TN-MT Hà Nội để tổng hợp, kiến nghị các biện pháp giải quyết tới UBND TP trong tháng 8 năm 2012.

Sở TN-MT tiếp tục chủ trì cùng các quận, huyện, thị xã trình UBND TP giao kế hoạch cấp “sổ đỏ” cho từng địa phương, trong các tháng còn lại của năm 2012 và năm 2013. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện đối với các xã, phường, thị trấn đang chậm cấp “sổ đỏ”. Trước đó, Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị khẩn trương thực hiện các giải pháp đồng bộ để kịp hoàn thành việc cấp “sổ đỏ” trong năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội. Cũng theo Bộ TN-MT, tỷ lệ cấp “sổ đỏ” đối với nhiều loại đất hiện còn thấp. Đơn cử, đất chuyên dùng mới đạt 60,5%, đất ở đô thị đạt 63,5%...

Tin cùng chuyên mục