Hà Nội: Xử phạt 52,5 triệu đồng 7 trường hợp đăng thông tin chưa chính xác về Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 8/2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội tiếp tục ra quyết định xử phạt đối với 7 cá nhân chia sẻ thông tin chưa chính xác về Covid-19 trên mạng xã hội.
Thanh tra Sở TT-TT Hà Nội xử phạt trường hợp vi phạm về đăng tải tin tức trên mạng xã hội

Thanh tra Sở TT-TT Hà Nội xử phạt trường hợp vi phạm về đăng tải tin tức trên mạng xã hội

Cụ thể, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Anh Diên (sinh năm 1983), trú tại ngõ 105 đường Xuân La, Xuân Tảo, Bác Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 1/2/2021, ông Lê Anh Diên đã đăng tải bài viết với nội dung: “ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: Nếu ai có ý định đi du lịch khi vé đang rẻ, hay về quê ăn Tết với gia đình thì hãy suy nghĩ lại bằng sự thấu đấo của mình” trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Le Anh Dien”.

Đây là thông tin giả mạo, sai sự thật được cho là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống Covid-19 trên mạng xã hội Facebook, vi phạm quy định tại Điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Ông Lê Anh Diên bị xử phạt 7,5 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Một trường hợp khác cũng chia sẻ thông tin trên là bà Lê Thị Liễu (sinh năm 1990), trú tại Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Sở cũng xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà Phạm Thu Thủy (sinh năm 1993), trú tại Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội vì đăng bài viết: “Mọi người đọc và chuẩn bị cho mình, phòng khi Covid ghé thăm nhé cả nhà. Hôm qua Bs Thùy Trang đã nói rất rõ và hôm nay báo chí đưa tin.

Bs Thùy Trang nói trước vì đã nhìn thấy Covid-19 (năm 2019) và Covid-19 (năm 2020) có khác nhau. Có thể do nó tự biến đổi (matution)- hoặc là con thứ 2 xuất hiện; Con 2019 có đặc tính giống HIV nhưng con 2020 lại có đăng tính giữa gần HIV và thêm đuôi Eboba là con virus dữ dần hơn nữa…” trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Phạm Thủy Subi”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1993), trú tại Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin: “1552 Hải Dương chủng mới và 1553 Quảng Ninh, huhu sắp Tết rồi mà bệnh nhân đi hát có cả tay vịn, mỗi tay vịn tiếp N khách/ngày. Em không muốn năm nay nghỉ Tết dài hạn đâu đói lắm rồi” trên Facebook có tên “Bích Ngọc”.

Cũng đăng tin về chưa kiểm chứng về bệnh nhân 1553 tại Quảng Ninh đi hát karaoke có “tay vịn”, bà Dương Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1994), trú tại Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngoài ra còn 2 cá nhân khác cũng bị xử phạt vì hành vi tương tự. Bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính, các trường hợp vi phạm buộc phải gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Trước đó, Thanh tra Sở TT-TT Hà Nội cũng xử phạt một số trường hợp khác có hành vi vi phạm tương tự.