Hà Nội: Xe máy bốc cháy trơ khung giữa trời mưa

ANTĐ -Vụ việc xảy ra khoảng 11h trưa 27-11, trên đường An Dương Vương, đoạn gần đường Phú Gia, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Vào khoảng thời gian trên, anh Trần Hà Thành điều khiển chiếc xe BKS 29N9-8939 đi từ Ngã Tư Sở đến Chèm, khi đến khu vực trên thì bất ngờ chiếc xe bùng cháy dữ dội.

Chiếc xe máy chỉ còn trơ khung sắt.
Chiếc xe máy chỉ còn trơ khung sắt.

Theo anh Thành, chiếc xe đã bốc cháy trước đó khoảng 1km nhưng do thời tiết lạnh kèm mưa phùn nên anh không hề hay biết cho đến khi người tham gia giao thông báo cho anh. Dừng xe lại, ngọn lửa từ dưới gầm xe nhanh chóng bốc lên toàn thân xe và thiêu rụi toàn bộ chiếc xe.

Khoảng 15 phút sau khi bốc cháy, lực lượng cứu hỏa đã có mặt để dập tắt đám cháy, tuy nhiên lúc này chiếc xe chỉ còn trơ khung.

Chiếc xe máy chỉ còn trơ khung sắt.

Cũng theo anh Trần Hà Thành, lần cuối cùng anh đổ xăng gần nhất là ở cây xăng Trường Chinh, (gần Ngã Tư Sở). Anh Thành cho biết, lúc xe cháy, bình xăng vẫn còn nửa bình. Chiếc xe trên gia đình anh đã sử dụng khoảng gần 10 năm.

Theo quan sát của chúng tôi, chiếc xe bị cháy là chiếc xe mang kiểu dáng Dream nhưng có xuất xứ từ Hàn Quốc mang nhãn hiệu UNISTAR.