Hà Nội: Ứng phó mọi tình huống, đảm bảo an toàn kỳ thi vào lớp 10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với quy mô lớn và tính cạnh tranh cao, công tác chuẩn bị triển khai thi tuyển sinh lớp 10 THPT của Hà Nội đang được rà soát lại lần cuối trước khi chính thức bước vào kỳ thi ngày 18-6.
Chỉ còn 2 ngày nữa, gần 107.000 thí sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023

Chỉ còn 2 ngày nữa, gần 107.000 thí sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Hà Nội đang tích cực vào cuộc để tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT với quy mô lên tới 106. 609 thí sinh đăng ký dự thi; 4.550 phòng ở 203 điểm thi. Số cán bộ trực tiếp tham gia coi thi khoảng 14.000 người; số cán bộ tham gia phục vụ, bảo vệ điểm thi gần 3.000 người; số cán bộ tham gia chấm thi xấp xỉ 2.500 người.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh, do kỳ thi có quy mô lớn nên đề nghị các thầy cô giáo, trưởng, phó điểm thi, cán bộ coi thi… phải nắm rõ các nội dung công việc của mình để thực hiện xuyên suốt, thống nhất, có trọng tâm, hoàn thành mọi nhiệm vụ; từ đó đảm bảo kỳ thi diễn ra minh bạch, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Nêu rõ trách nhiệm của 203 trưởng điểm thi, Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Thế Cương yêu cầu, ngoài việc triển khai quy chế và các quy định liên quan cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19, các trưởng điểm thi lưu ý xây dựng kế hoạch coi thi cụ thể; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; kiểm soát, xử lý tốt các tình huống, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh và bảo đảm đúng quy chế.

Được biết, công tác kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất phục vụ quy mô tăng gần 19.000 thí sinh dự thi so với năm trước, Hà Nội đã đã thành lập 16 tổ kiểm tra tại 203 điểm thi trên toàn thành phố. Bà Đoàn Thị Kiều Oanh, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, qua kiểm tra, đã phát hiện một số điểm thi còn hạn chế như chưa đủ bàn ghế phục vụ thi, chưa có điện thoại có thể mở loa ngoài, chưa có máy phát điện dự phòng, máy photocopy hoặc phòng học xuống cấp…

Tuy nhiên, đến ngày 15-6, ông Trần Thế Cương cho biết, sau khi được yêu cầu bổ sung, hoàn thiện, hiện 100% điểm thi đã sẵn sàng về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi.

Tại quận Ba Đình, qua kiểm tra, điểm thi THPT Phạm Hồng Thái có máy phát điện công suất nhỏ; điểm thi THPT Phan Đình Phùng cần chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, đồ bảo hộ, kit test trước ngày thi theo quy định. Vẫn còn một số điểm thi chưa có bộ đồ y tế bảo hộ dành cho giám thị làm nhiệm vụ coi thi tại các phòng thi dành cho đối tượng F0; tại một số điểm thi vẫn đang tổ chức cho học sinh ôn tập.

Theo đó, Phòng GD-ĐT Ba Đình đề xuất Điện lực Ba Đình hỗ trợ máy phát điện công suất lớn để đảm bảo cung cấp điện trong quá trình tổ chức thi tại điểm thi THPT Phạm Hồng Thái; Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Ba Đình đảm bảo công tác thoát nước tránh ngập úng nếu trời mưa to; có phương án bố trí vị trí phòng thi trên cao tránh trời mưa ngập úng tại các phòng thi.

Điểm mới năm nay là quy định các điểm thi phải bố trí địa điểm an toàn, cách phòng thi tối thiểu 25 mét để bảo quản vật dụng, tư trang cá nhân của thí sinh và các tài liệu, vật dụng bị cấm mang vào phòng thi.

Đây là quy định mới của Bộ GD-ĐT nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho kỳ thi, hạn chế nguy cơ gian lận bằng thiết bị hiện đại. Thông tin từ các điểm thi cho biết, căn cứ điều kiện thực tế, các điểm thi đều có phương án linh hoạt và bảo đảm quy chế.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương gợi ý các điểm thi bố trí mỗi phòng thi có 1 thùng giấy, ghi rõ số phòng để thí sinh bỏ tư trang vào, sau đó niêm phong và mang ra địa điểm cách xa phòng thi tối thiểu 25 mét theo quy định.

Với điểm mới này, các điểm thi sẽ phát sinh nhiều khâu như bố trí cán bộ trông coi vật dụng của thí sinh, bố trí địa điểm để vật dụng của thí sinh đảm bảo cách 25 mét. Để thực hiện công tác này, nhiều điểm thi phải khắc phục khó khăn, gửi sang trường THCS gần điểm thi hay đặt tại phòng giáo dục thể chất, điểm trông giữ xe… với tinh thần đảm bảo thực hiện đúng quy định đề ra, phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao.