Hà Nội trao giải cuộc thi viết gương điển hình người tốt, việc tốt 2016

ANTD.VN - Chiều 5-10, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2016. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý ,Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho các cá nhân, đoạt giải và phát động cuộc thi 2017.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý tặng bằng khen của UBND TP cho các tập thể và cá nhân

Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2016 được chia là 2 thể loại gồm bài viết  và tác phẩm báo chí. Tính đến 15-7-2016, Ban Tổ chức đã nhận được 847 bài viết của 78 đơn vị thuộc TP; 215 tác phẩm  của các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố. Sự kết hợp bổ trợ giữa mảng tác phẩm báo chí của cây bút chuyên nghiệp và mảng bài viết của những tác giả không chuyên là nét sáng tạo trong công tác tổ chức cuộc thi năm nay. Đặc biệt, Ban thi đua khen thưởng TP đã duy trì sử dụng mạng xã hội Facebook qua trang chuyên mục "Những bông hoa đẹp Thủ đô" để tuyên truyền về cuộc thi và đã nhận được hiệu ứng tích cực, có nhiều bài viết thu hút trên 1.000 lượt truy cập, chia sẻ...

Qua cuộc thi , đã có trên 5.000 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được các cấp biểu dương, khen thưởng.  Các bài viết, tác phẩm có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn cuộc sống, có chất lượng tốt với các thể hiện phong phú, sáng tạo, phát hiện được nhiều nhân tố, gương sáng trong cuộc sống thường ngày. 

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại hội nghị

Đó là bài viết về những nữ công nhân Công ty Môi trường đô thị Hà Nội luôn lặng thầm làm đẹp cho phố phường hay tâm gương bình dị của bà Vũ Thị Hằng Nga, Tổ dân phố 15 (Trung Văn, Nam Từ Liên) dù gần 80 tuổi vẫn không quản khó khăn, ngày ngày cùng các sinh viên tình nguyện điều tiết giao thông. Đó còn là những “bông hoa đẹp” trong lĩnh vực cải cách hành chính như câu chuyện về mô hình “Cụm dân cư điện tử” tại Khu dân cư số 6 phường Hạ Đình (Thanh Xuân) hay tấm gương bình dị của các cán bộ bộ phận 1 cửa, hàng ngày âm thầm cống hiến, phục vụ nhân dân…

Cuộc thi cũng có khá nhiều bài viết, tác phẩm viết về hình ảnh các chiến sỹ Công an Thủ đô. Đó là các chiến sỹ tham gia các tổ công tác 141, bắt giữ nhiều tội phạm nguy hiểm, sẵn sàng đối măt với các loại tội phạm hung hãn… vì sự bình yên của Thủ đô hay hình ảnh các chiến sỹ CSGT, khi thì đội nắng lửa trưa hè để điều tiết giao thông, lúc dẫn các cụ già qua đường, tìm thân nhân cho các cháu bé bị lạc… Những việc làm tốt đẹp ấy khiến hình ảnh chiến sỹ Công an trở nên gắn bó, gần gũi với người dân…

Hà Nội trao giải cuộc thi viết gương điển hình người tốt, việc tốt 2016 ảnh 3

Đồng chí Tô Quang Phán - Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo TP trao giải 3 cho tác giả Hoàng Phong - Báo ANTĐ

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 39 tác phẩm và bài viết. Giải nhất chung cuộc thuộc về tác phẩm “Ông “ba bị” mang tấm lòng phật” – tác giả Nam Hải (Báo Kinh tế & Đô thị). Báo ANTĐ đạt 4 giải thưởng  phần tác phẩm báo chí với 1 giải Ba là tác phẩm “Người cảnh sát giao thông với món nợ đặc biệt của tác giả Hoàng Phong; 3 giải khuyến khích: tác phẩm “Bản lĩnh thép vào hang cọp”- tác giả Đức Tuấn; “Chàng sinh viên chạy xe ôm cứu bạn bị bạo bệnh” – tác giả Phú Khánh, “Người có duyên truy xét heroin bị bỏ quên" – tác giả Huệ Anh. Ban Tổ chức đã lựa chọn 80 tác phẩm, bài viết và xuất bản cuốn sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội 2016".

Phát động Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2017, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh, các đơn vị cần xác định làm tốt công tác tuyên truyền, phát hiện, thẩm định, khen thưởng và đề xuất cấp trên khen thưởng các tấm gương sáng, những “bông hoa đẹp” trong phong trào sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp; an toàn thực phẩm, trật tự văn minh đô thị, cải cách hành chính; sáng kiến, sáng tạo xây dựng Thủ đô; bảo vệ An ninh Tổ quốc...