Hà Nội trân trọng các ý kiến trí tuệ của Câu lạc bộ Thăng Long

ANTD.VN - “Được sống trong lòng Thủ đô, chúng tôi thấy Hà Nội ngày càng đổi mới, phát triển, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố” – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thăng Long Dương Ngọc Sơn chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng quà chúc Tết đại diện Câu lạc bộ Thăng Long

Chiều nay, 15-1, thay mặt Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến thăm, chúc Tết đại diện hội viên Câu lạc bộ Thăng Long nhân dịp xuân mới Canh Tý 2020. 

Câu lạc bộ Thăng Long hiện có hơn 1.000 thành viên, đều là cán bộ trung, cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Hà Nội, do đồng chí Vũ Oanh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông - làm Chủ nhiệm.

Tại buổi gặp mặt, các hội viên Câu lạc bộ đã được nghe báo cáo tóm tắt về những kết quả công tác nổi bật mà thành phố Hà Nội đạt được trong năm 2019 vừa qua, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Thay mặt đại diện hội viên Câu lạc bộ Thăng Long, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Dương Ngọc Sơn chúc mừng những kết quả toàn diện của thành phố, đồng thời gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội trong việc hỗ trợ hoạt động của Câu lạc bộ thời gian qua.

Theo ông Sơn, Câu lạc bộ Thăng Long hiện duy trì thường xuyên 5 buổi sinh hoạt/tuần, tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề về các vấn đề thời sự chính trị, văn hóa xã hội… giúp các thành viên nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần lan tỏa thông tin trong cộng đồng.

“Được sống trong lòng Thủ đô, chúng tôi thấy Hà Nội ngày càng đổi mới, phát triển. Người dân Thủ đô tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền thành phố” - đại diện Câu lạc bộ Thăng Long nói, đồng thời mong muốn Thủ đô tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng là niềm tự hào của cả nước.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng cảm ơn những đóng góp của các thành viên Câu lạc bộ Thăng Long vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Thủ đô trong nhiều năm qua.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, những kết quả toàn diện mà Hà Nội đạt được thời gian qua ngoài sự nỗ lực của hệ thống chính trị thành phố còn có sự chung tay, góp sức của tất cả tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Đặc biệt, thành phố luôn nhận được sự động viên, đồng hành của Câu lạc bộ Thăng Long với những ý kiến đóng góp quý báu, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, vì Thủ đô yêu thương.

Thông tin đến Câu lạc bộ Thăng Long về nhiệm vụ chính trị rất to lớn, nặng nề của thành phố trong năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội mong muốn các hội viên của Câu lạc bộ tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển Thủ đô, nhất là việc tham gia đóng góp vào xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp và tổ chức triển khai các nhiệm vụ quan trọng khác của thành phố.