Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo vệ giá trị truyền thống của gia đình Việt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sở văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình “Xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa năm 2021", nhằm góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. 

Các hoạt động diễn ra nhằm củng cố ý thức pháp luật; tăng cường trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội đối với việc giữ gìn, bảo vệ các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống và trí tuệ; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Theo đó, chương trình sẽ tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm như ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”; các chương trình văn hóa, nghệ thuật, hội thảo, hội nghị, tọa đàm diễn đàn về chủ đề hạnh phúc; vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng…

Đặc biệt là Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2021 sẽ được tổ chức với các hoạt động giao lưu các câu lạc bộ gia đình văn hóa tiêu biểu, các giải thể thao, các cuộc thi nấu ăn, cắm hoa…

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Đồng thời, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (diễn ra từ 15/5 đến 30/6/2021), các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) bằng nhiều hình thức như sân khấu hóa, tiểu phẩm tuyên truyền, tọa đàm, chia sẻ về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, quyền trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em lồng ghép vào chương trình giáo dục, đào tạo.

Đáng chú ý, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại 5 xã, phường, thị trấn của 5 quận, huyện, thị xã thí điểm tuyên truyền bao gồm: Hai Bà Trưng, Sóc Sơn, Gia Lâm, Phúc Thọ, Thạch Thất.

Nhiều hình thức tuyên truyền sẽ được thực hiện như tuyên truyền trên đài phát thanh, tuyên truyền cổ động, trực quan về ứng xử văn hoá trong từng gia đình cũng như cộng đồng khu dân cư và lan toả chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam vào đời sống gia đình hiện đại, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.