Hà Nội: Thu hẹp phạm vi phong tỏa tòa nhà Viễn Đông Star, nơi cư trú của nữ nhân viên quán karaoke nhiễm Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thông tin với PV ANTĐ sáng nay (6-5), ông Nguyễn Văn Đức – Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai cho biết, cơ quan chức năng đã quyết định thu hẹp phạm vi phong tỏa phòng Covid-19 tại tòa chung cư Viễn Đông Star (số 1 phố Thịnh Liệt).

Cụ thể, từ ngày 5-5, thực hiện quyết định của UBND quận Hoàng Mai liên quan đến việc thiết lập vùng cách ly y tế tòa chung cư Viễn Đông Star, biện pháp phong tỏa – cách ly được thu hẹp chỉ còn tại tầng 10, thay vì toàn bộ khu chung cư, như đã triển khai trước đó 3 ngày.

Tòa nhà Viễn Đông Star đã được thu hẹp phạm vi phong tỏa

Tòa nhà Viễn Đông Star đã được thu hẹp phạm vi phong tỏa

Theo ông Nguyễn Văn Đức, tầng 10 tòa chung cư Viễn Đông Star có 31 nhân khẩu. Đến thời điểm này, có 1 trường hợp xác định dương tính với Covid-19; 2 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung; 6 trường hợp về quê chưa trở lại nơi cư trú và đã được thông báo, cách ly tại nhà; 1 trường hợp bệnh lý đang điều trị tại bệnh viện; và 21 nhân khẩu được áp dụng cách ly tại nhà.

Trong những ngày qua, chính quyền cơ sở phối hợp lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn toàn bộ khu chung cư. Sau 3 ngày phong tỏa toàn bộ tòa nhà, căn cứ kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế cùng các điều kiện y tế khác, quận Hoàng Mai ban hành quyết định thu hẹp phạm vi phong tỏa, tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn duy trì nghiêm ngặt nguyên tắc nội bất xuất, ngoại bất nhập” đối với các cư dân trên tầng 10.

Vẫn theo ông Đức, thực hiện chỉ đạo của Thành phố và Quận, cả hệ thống chính trị phường Thịnh Liệt đang triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, yêu cầu công tác phòng, chống Covid-19, trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch.

Trước đó, như ANTĐ thông tin, trưa 2-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận, một nhân viên quán bar sinh sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đã nhiễm Covid-19 do tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc.

Bệnh nhân là B.N.H., sinh năm 1993, quê quán Phú Cường (Tân Lạc, Hòa Bình). Địa chỉ nơi ở là Phòng 1014 chung cư Viễn Đông Star, số 1 Giáp Nhị (Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Hà Nội). Bệnh nhân làm việc ở quán Bar Sunny, Khu đô thị Đồng Sơn (TP phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).