Hà Nội: Thêm ca dương tính SARS-CoV-2 là bác sỹ bệnh viện Trung ương, lịch sử đi lại phức tạp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại phiên họp của BCĐ phòng chống dịch TP Hà Nội chiểu nay,  Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết: "Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa thông báo với Sở Y tế, đã xuất hiện thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 là bác sỹ của một bệnh viện Trung ương".
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin tại cuộc họp

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin tại cuộc họp

Tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội chiều 4/5, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, mặc dù là kỳ nghỉ lễ, song, thời gian qua, các đơn vị đã vào cuộc quyết liệt.

Đặc biệt, một số quận, huyện đã thực hiện nghiêm túc công tác khoanh vùng và xử lý ổ dịch. Ngoài 1 ca F0 tại huyện Đông Anh, có 2 ca F1 trở thành F0, còn lại các trường hợp F1 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Thông tin thêm tại phiên họp, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết: "Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa thông báo với Sở Y tế, đã xuất hiện thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 là bác sỹ của một bệnh viện Trung ương.

Ca bệnh sinh sống tại quận Ba Đình, có lịch sử đi lại phức tạp và các F1 của ca bệnh nằm rải rác ở nhiều quận, huyện. Ca bệnh đi hát karaoke tại quán Moonlight, Chùa Láng, Đống Đa vào rạng sáng 29/4. Sở đã thông báo cho hệ thống y tế địa phương để kịp thời truy vết".

Sắp tới, ngành Y tế sẽ tổ chức hội nghị quán triệt tới các đồng chí lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở y tế công lập và ngoài công lập về công tác phòng, chống dịch tại cơ sở khám chữa bệnh.

"Theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, phải bảo vệ được các bệnh viện bởi đây là môi trường nguy cơ cao", Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh.

Đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 209 trường hợp nhập cảnh trái phép, tất cả đều được cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm (chưa ghi nhận trường hợp dương tính). Hiện còn 69 trường hợp đang được cách ly, dự kiến kết thúc cách ly lần lượt vào các ngày 4/5/2021 (5 người), 5/5/2021 (12 người), 16/5/2021 (47 người) và 17/05/2021 (5 người).