Hà Nội thêm 49 ca Covid-19, bùng 2 ổ dịch mới trong cộng đồng ở Nam Dư và Mỹ Đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngoài 3 ổ dịch Quốc Oai, Mê Linh và Đống Đa thì hôm nay, trên địa bàn Hà Nội đã bùng thêm 2 ổ dịch mới ở Hoàng Mai, Nam Từ Liêm với 12 ca cộng đồng...
Lực lượng y tế xử lý dịch tễ tại ổ dịch Covid-19 cộng đồng

Lực lượng y tế xử lý dịch tễ tại ổ dịch Covid-19 cộng đồng

Chiều tối 31-10, Sở Y tế Hà Nội thông tin, trong 24h qua, tại thành phố ghi nhận 49 ca Covid-19, trong đó có 12 ca cộng đồng, 29 ca ở khu cách ly và 8 ca ở khu phong tỏa. Các bệnh nhân phân bố tại: Hà Đông (17), Quốc Oai (9), Hoàng Mai (7), Nam Từ Liêm (4), Long Biên (3), Mê Linh (3), Ứng Hòa (2), Đống Đa (2), Hoài Đức (1), Bắc Từ Liêm (1).

Về phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch, hôm nay, tại ổ dịch ở Quốc Oai có thêm 21 ca; ở dịch ở Tiến Thắng (Mê Linh) thêm 3 ca, ổ dịch ở phố Trần Quang Diệu - Ô chợ Dừa (Đống Đa) thêm 4 ca. Đặc biệt, xuất hiện 2 ổ dịch mới ở Nam Dư, Lĩnh Nam (Hoàng Mai) với 8 ca mắc và ổ dịch ở Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) với 3 ca mắc.

Trong 12 ca cộng đồng ghi nhận hôm nay, Sở Y tế Hà Nội công bố có 6 ca ở ổ dịch tại phố Nam Dư, 1 ca ở ổ dịch tại Mỹ Đình và 4 ca sàng lọc ho sốt tại phường Ngọc Lâm (quận Long Biên). Cụ thể:

Chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa có 4 ca, gồm: 1 người ở Thụy Phương (Bắc Từ Liêm) đã được cách ly tập trung; 1 người ở Ô Chợ Dừa (Đống Đa) đã cách ly; 1 người ở phường Hàng Bột (quận Đống Đa) là con của F0 và 1 người ở Đại Mỗ (Nam Từ Liêm) là bố của F0 trước đó.

Chùm sàng lọc ho sốt phát hiện 4 ca cộng đồng gồm:

1) P.D.T, Nam, sinh năm 2009

2) P.T.B, Nam, sinh năm 2012

3) N.T.H, Nữ, sinh năm 1981

Ba người này ở địa chỉ tại Phú La, Hà Đông. Dịch tễ: Ngày 28-30/10 các bệnh nhân có triệu chứng sốt, có khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

4) N.V.T, Nam, sinh năm 1982, ở Vạn Phúc, Hà Đông. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ngày 29/10 bệnh nhân khai báo Trạm Y tế, ngày 30/10 được lấy mẫu xét nghiệm lại cho kết quả dương tính.

Chùm liên quan ổ dịch Sài Sơn, Quốc Oai có 21 ca mới, trong đó: có 7 bệnh nhân ở Phú La (Hà Đông) là những người sống trong khu vực phong tỏa; có 5 bệnh nhân ở Vạn Phúc (Hà Đông) là những F1 của các ca dương tính trước đó và đã được cách ly tập trung; có 1 bệnh nhân ở xã Đông Yên, 1 bệnh nhân ở xã Ngọc Liệp và 7 bệnh nhân ở thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai), đều là F1.

Chùm liên quan ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) - ổ dịch mới có 8 bệnh nhân, gồm:

1) N.T.N, Nữ, sinh năm 1975; 2) N.V.M, Nam, sinh năm 1971. Hai bệnh nhân này ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, là bố mẹ của F0 N.V.K.

3) L.T.T, Nữ, sinh năm 1997, 4) N.N.H, Nữ, sinh năm 2018. Hai bệnh nhân ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, ngày 30/10 có sốt nhẹ, ngạt mũi, lấy mẫu cho có kết quả dương tính.

5) N.T.H, Nữ, sinh năm 1998, 6) N.V.K, Nam, sinh năm 1993. Hai bệnh nhân là vợ chồng, địa chỉ ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Bệnh nhân được xác định là F1, được test nhanh dương tính sau đó 2 vợ chồng đi xét nghiệm tại công ty Himedic, kết quả dương tính.

7) N.T.H, Nữ, sinh năm 1975, 8) N.Q.P, Nữ, sinh năm 2012. Hai bệnh nhân có địa chỉ cư trú ở Hoa Sơn, Ứng Hòa, là mẹ và em gái của BN N.T.H. Ngày 30/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) - ổ dịch mới có 3 bệnh nhân, gồm: 1 ca ở Mỹ Đình 2, là nhân viên tư vấn xuất khẩu lao động; 2 ca còn lại có địa chỉ ở Phú Đô và Mễ Trì, đều là F1 của nhân viên tư vấn xuất khẩu lao động kể trên.

Chùm liên quan ổ dịch ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng (Mê Linh) có 3 ca mới, đều ở xã Tiến Thắng. Trong đó, 1 bệnh nhân là người tham gia hỗ trợ công tác phòng phòng dịch tại thôn Bạch Trữ.

Hôm nay cũng có 3 ca liên quan đến những ca bệnh về từ các tỉnh có dịch, gồm: 1 ca ở Phúc La (Hà Đông), 1 ca ở La Phù (Hoài Đức) và 1 ca ở Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai) - liên quan đến ổ dịch ở Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Ngoài ra, ghi nhận 3 ca ở quận Long Biên thuộc chùm ho sốt thứ phát, gồm: 1 ca ở Thượng Thanh và 1 ca ở Đức Giang là nhân viên y tế chăm sóc F0 của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cùng 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.