Hà Nội thêm 42 ca Covid-19 ngày 30-10, ổ dịch Quốc Oai 18 ca, Mê Linh 13 ca...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều tối 30-10, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 42 ca Covid-19 vừa ghi nhận, trong đó cả 3 ổ dịch ở Quốc Oai, Mê Linh và Đống Đa đều có số mắc tăng vọt...
Ổ dịch Covid-19 ở huyện Mê Linh tăng thêm 13 ca mới trong ngày 30-10

Ổ dịch Covid-19 ở huyện Mê Linh tăng thêm 13 ca mới trong ngày 30-10

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 24h qua, tính đến 18h ngày 30/10, Hà Nội ghi nhận 42 ca Covid-19, trong đó có 4 ca cộng đồng, 31 ca ở khu cách ly và 7 ca ở khu phong tỏa. Các bệnh nhân phân bố tại: Quốc Oai (18), Mê Linh (13), Đống Đa (3), Hà Đông (2), Hoàng Mai (2), Hoàn Kiếm (2), Nam Từ Liêm (1), Đông Anh (1).

Đáng chú ý, cả 3 ổ dịch phức tạp trên địa bàn thành phố vào hôm nay đều có số mắc tăng vọt. Trong đó, chùm ca bệnh liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai thêm 18 ca; ổ dịch ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh thêm 13 ca; ổ dịch ở phố Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa thêm 5 ca... Cụ thể:

Trong 18 ca bệnh thuộc chùm liên quan ổ dịch tại Quốc Oai, có 17 người cư trú ở thị trấn Quốc Oai, 1 người ở xã Tuyết Nghĩa huyện Quốc Oai. Các bệnh nhân đều là F1 của các ca dương tính trước đó hoặc sống trong khu vực phong tỏa.

Trong số này có 2 người đã được đưa đi cách ly tập trung, một số ca đang thực hiện cách ly tại nhà. Đáng chú ý, có 3 ca liên quan đến 1 nhà hàng ở thị trấn Quốc Oai và 3 ca khác là khách đến ăn cơm tại 1 gia đình đã có ca dương tính.

Về chùm liên quan ổ dịch ở huyện Mê Linh, có 12 ca địa chỉ cư trú ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng và 1 người ở xã Văn Khê. Trong số này có 3 ca là người liên quan đến một đám cưới đã ghi nhận F0, số còn lại đều là F1 của các ca dương tính trước đó.

Về chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) có 5 bệnh nhân, gồm 3 người cư trú ở quận Đống Đa (1 người ở phường Nam Đồng, 1 ở Hàng Bột, 1 ở Ô Chợ Dừa); 1 người ở phường Đại Mỗ quận Nam Từ Liêm và 1 người ở phường Yên Nghĩa quận Hà Đông. Các bệnh nhân đều là F1.

Về chùm ho sốt thứ phát có 4 bệnh nhân, gồm: 1 người địa chỉ ở Kiến Hưng, quận Hà Đông; 1 người ở Kim Chung, huyện Đông Anh; 1 người ở Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) và 1 người ở Lương Tài (Bắc Ninh). Trong số này có 1 bệnh nhân là điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ngoài ra, có 2 ca bệnh là người về từ các tỉnh có dịch. Trong đó, 1 bệnh nhân ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) là người về từ Đồng Nai, đi trên chuyến bay VN280; ca còn lại cũng là 1 người ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.