Hà Nội thêm 3 trục phố liên tuyến “sạch”

ANTĐ - Bạch Mai, Phố Huế và Hàng Bài là 3 trục liên tuyến được lực lượng CSTT CATP Hà Nội chọn để ra quân lập lại trật tự.

Đúng 9h sáng nay (27-4), lực lượng liên quân CSTT- Thanh tra GTVT các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm bắt đầu triển khai nhiệm vụ. “Trước đó 1 tuần, chúng tôi đã tham mưu cho UBND các phường tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh mặt phố giữ gìn trật tự đô thị, không lấn chiếm hè và để xe trên hè”, đồng chí Phạm Trung Khánh Tùng – đội trưởng đội CSTT – PƯN CAQ Hai Bà Trưng cho biết.

Tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, những vi phạm về phương tiện, hàng quán trên vỉa hè xảy ra không nhiều. Lực lượng chức năng phường sở tại chủ yếu đi tháo dỡ biển báo, thậm chí “chỉnh” lại các đoạn dây viễn thông, chiếu sang chùng xuống đường, gây xấu mỹ quan và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Lên đến trục Phố Huế, sự phối hợp giữa các lực lượng và chính quyền cơ sở khá bài bản. Xe của CS 113 đi kiểm tra, nhắc nhở dưới đường; còn trên hè, cán bộ phường cùng CAP đi bộ hai bên hè để chấn chỉnh những trường hợp vi phạm. “155 hộ kinh doanh mặt Phố Huế đã ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị, không lấn chiếm hè”, Trung tá Nguyễn Hùng Lợi – Trưởng CAP Phố Huế thông tin nhanh.

Kiểm tra, nhắc nhở người vi phạm trên vỉa hè Phố Huế

Bằng biện pháp chủ yếu là nhắc nhở, hướng dẫn người dân, chỉ trong nửa tiếng của ngày ra quân đầu tiên, toàn tuyến Bạch Mai – Phố Huế đã trở nên tương đối thông thoáng.

Nhiều vỉa hè "liên tuyến" đã thông thoáng

Tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, ngoài trục phố Hàng Bài, Phòng CSTT và lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã chủ động triển khai nhắc nhở, xử lý vi phạm đô thị ở cả một số tuyến phố “nhánh” như Lò Sũ, Nguyễn Hữu Huân, Trần Quang Khải. Ghi nhận của PV ANTĐ đến 16h chiều nay, 27-4, việc chấp hành của người dân tương đối tốt, và không có tình trạng “tái vi phạm” sau khi lực lượng chức năng tạm dừng buổi ra quân đầu tiên.