Hà Nội thêm 2.506 ca Covid-19, gần 24.000 F0 đang theo dõi cách ly tại nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong 24h qua, tính đến 18h ngày 5-1, tại Hà Nội ghi nhận 2.506 ca Covid-19 và 12 trường hợp tử vong.
Thanh niên Hà Nội chuyển bình ôxy để giao tới các “ATM ôxy” quận, huyện, thị xã phục vụ điều trị F0 tại nhà
Thanh niên Hà Nội chuyển bình ôxy để giao tới các “ATM ôxy” quận, huyện, thị xã phục vụ điều trị F0 tại nhà

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, số mắc Covid-19 ghi nhận trên địa bàn thành phố vào hôm nay là 2.506 ca, gồm 594 ca cộng đồng, 1878 ca tại khu cách ly và 34 ca tại khu phong tỏa.

Tất cả quận, huyện, thị xã đều có bệnh nhân mới. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (131); Thanh Trì (127); Thanh Xuân (123); Nam Từ Liêm (115); Hoàn Kiếm (112); Đống Đa (110); Hai Bà Trưng (108); Gia Lâm (105).

Trong số 594 ca cộng đồng vào hôm nay, Đông Anh phát hiện nhiều nhất với 67 ca, tiếp đến là Thanh Trì (61); Gia Lâm (53); Thanh Xuân (40); Nam Từ Liêm (35); Chương Mỹ (35); Bắc Từ Liêm (31).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến chiều nay là 59.915 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 19.261 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 40.654 ca.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, hiện toàn thành phố chỉ còn 15 điểm phong tỏa.

Về điều trị, toàn thành phố đang có 33.564 bệnh nhân Covid-19 điều trị, trong đó có 121 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 121 ca ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội...

Đáng chú ý, có 23.669 F0 đang theo dõi cách ly tại nhà. Tổng số người tử vong do Covid-19 của Hà Nội từ 27/4/2020 đến nay là 196 người.